Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ tập trung thảo luận những vấn đề nổi lên cần tập trung chỉ đạo, điều hành trên tinh thần kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, để tạo tiền đề tái cơ cấu nền kinh tế phát triển bền vững và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. 

(VOV5) - Sáng 26/5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2013.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (Ảnh: VGP)


Chính phủ tập trung thảo luận những vấn đề nổi lên cần tập trung chỉ đạo, điều hành trên tinh thần kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, để tạo tiền đề tái cơ cấu nền kinh tế phát triển bền vững và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Theo đánh giá, tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2013 trên các lĩnh vực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ số kinh tế vĩ mô ngày càng được củng cố đúng hướng với những tín hiệu khả quan hơn. Chính phủ đang chủ động điều tiết trên cơ sở kiểm soát thành công lạm phát từ đầu năm đến nay; lãi suất cũng đang trên đà giảm dần; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối đã tăng lên hơn 12 tuần nhập khẩu; xuất khẩu 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng cao trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái… Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ cũng nhận định rõ những khó khăn, thách thức nổi lên của nền kinh tế cần phải tập trung xử lý.


Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta phải vừa giữ ổn định vĩ mô, vừa kiểm soát lạm phát nhưng phải tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư để đạt tăng trưởng. Nhưng để đạt tăng trưởng bền vững, chúng ta không vì tăng trưởng trước mắt mà gây lạm phát trở lại, không vì tăng trưởng trước mắt mà đi ngược lại tái cơ cấu. Bây giờ tăng trưởng trước mắt chỉ có một việc đó là khoanh nợ doanh nghiệp tiếp tục cho vay. Doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu, làm ra sản phẩm không cạnh tranh được thì khoanh vào và cho vay vốn. Phải lựa chọn, tính toán, khoanh lại để cho vay giúp doanh nghiệp vượt lên được, sản phẩm tiêu thụ được, có thị trường”.


Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng cho ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn triển khai đầu tư dự án Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu