Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2013

Chia sẻ
(VOV5)- Hôm nay (26/04), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013.

(VOV5)- Hôm nay (26/04), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2013 - ảnh 1
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2013. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 4 tháng qua tình hình kinh tế - xã hội trên các mặt tiếp tục có chuyển biến và đạt được kết quả tích cực, cả trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn chậm, còn chưa vững chắc và còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta kiên quyết làm, làm quyết liệt, kịp thời hoàn chỉnh, bổ sung. Điều gì báo chí, nhân dân phát hiện chưa phù hợp, chúng ta tiếp thu ngay. Tôi đề nghị các Bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo, tập trung rà soát lại. Lĩnh vực của Bộ trưởng nào thì phải hoàn thiện thể chế, cơ chế để làm. Tôi thường nhắc nhở các Bộ trưởng rằng cơ chế chính sách là hàng đầu. Cơ chế chính sách mà thông, phù hợp rồi thì sẽ đi rất nhanh và đi toàn xã hội ”



Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2013 - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, chính sách trong Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, nhất là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng, nhất là các nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ và ODA, gắn với cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn. Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu các Bộ trưởng triển khai các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công - nông nghiệp và dịch vụ; triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách, chương trình đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu