Các địa phương tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 07/02, thành Đoàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Hưng Yên và Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

(VOV5)- Ngày 07/02, thành Đoàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Hưng Yên và Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

Tại khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm phát động Tết trồng cây và triển khai thực hiện Tết trồng cây trong toàn đoàn gắn kết với công trình “Hàng cây thanh niên” tại các cơ quan, đơn vị. Khoảng 250 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi trên địa bàn huyện Gia Lâm tham gia trồng hơn 100 cây xanh quanh khu di tích. Từ nay đến hết tháng 2/2014, huyện Gia Lâm sẽ trồng 20.000 cây xanh. 


Các địa phương tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”  - ảnh 1
Hưởng ứng Tết trồng cây tại Hà Nội. Ảnh: Lê Vinh

Tết trồng cây 2014 được tỉnh Hải Dương tổ chức với phương châm trồng cây đi đôi với chăm sóc và bảo vệ cây; kết hợp trồng cây gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo môi trường cho người dân. Năm 2014, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh. 

 

Sau lễ phát động Tết trồng cây, hơn 200 đoàn viên thanh niên, học sinh tỉnh Phú Yên trồng trên 500 cây xanh xung quanh khuôn viên trường Mần non Hòa Hiệp Trung. Từ nay đến hết tháng 3, các cơ quan, trường học trong tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai trồng hơn 10.000 cây xanh các loại. 

 

Năm 2014, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trồng mới 120.000 cây xanh, gồm cây ăn quả và cây cho bóng mát để tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các cơ sở sản xuất cây giống chuẩn bị cây giống tốt, phù hợp với từng địa phương để nhân dân trồng cây đạt hiệu quả cao nhất. 

 

Thành phố Quảng Ngãi đặt mục tiêu 10m2 cây xanh/người. Ngay trong ngày ra quân, người dân tham gia trồng hơn 1.500 cây xanh trên các tuyến đường, điểm sinh hoạt văn hóa, trường học. Trong khi đó, tại huyện đảo Lý Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện tổ chức trồng trên 1.000 cây xanh dọc các trục đường chính và trên núi Thới Lới đem lại màu xanh cho huyện đảo và các điểm du lịch tại địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu