Các địa phương hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp đầu Xuân mới Quý Tỵ, các địa phương trong cả nước đã đồng loạt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(VOV5) - Nhân dịp đầu Xuân mới Quý Tỵ, các địa phương trong cả nước đã đồng loạt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các địa phương hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Tại tỉnh Phú Thọ, dịp Tết trồng cây năm nay, tỉnh phấn đấu trồng hơn 700 nghìn cây phân tán và gần 700 ha rừng tập trung, tạo đà để năm 2013 hoàn thành kế hoạch trồng gần 1,3 triệu cây phân tán, 5.500 ha rừng tập trung. Thời gian tổ chức Tết trồng cây kéo dài trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ ) đến ngày 18/3.


Đông đảo cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên các sở, ngành, trường học của tỉnh Sóc Trăng tham gia lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi mọi người, mọi nhà hãy tích cực tham gia trồng cây để tạo màu xanh, lấy bóng mát, gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch hơn, chống nguy cơ biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến toàn cầu. 

Phong trào Tết trồng cây cũng đã được 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang phát động, thu hút hàng ngàn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và bà con dân tộc thiểu số tham gia hưởng ứng. Năm 2013, Hà Giang phấn đấu trồng mới gần 4000 ha rừng tập trung; trong đó rừng sản xuất gần 3.000 ha, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 500 ha, rừng cảnh quan và trồng cây phân tán gần 500 ha./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu