Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,7% năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) -Sáng 2/4, tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kinh tế xã hội Quý I tăng trưởng thuận lợi trên các lĩnh vực. GDP Quý I 2018 cao nhất trong 10 năm qua, đạt 7,38%. 

Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,7% năm 2018  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. 

Cùng với đó, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đặc biệt, Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) với nhiều sáng kiến của Việt Nam. Hội nghị nâng cao vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thủ tướng cho biết sáng 2/4, Thời báo tài chính NIKKEI (Nhật Bản) công bố chỉ số mua hàng của Việt Nam đạt 51,6 điểm và Việt Nam là một trong hai nước của Đông Nam Á có số điểm cao trên 50 điểm trong bối cảnh chỉ số này đều giảm ở các nền kinh tế khác. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,7% năm 2018  - ảnh 2

Toàn cảnh phiên họp.- Ảnh: Vũ Dũng/VOV 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị:“Các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng họp đánh giá lại các tập đoàn, tổng công ty, làm rõ thực trạng khả năng sản xuất kinh doanh và đưa kịch bản cụ thể cho tăng trưởng, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của năm nay. Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 6,5-6,7% năm 2018. Nay đã là hết quý I, tôi đề nghị chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 6,7%, từ đó đưa ra các số liệu cụ thể cho các cấp, các ngành liên quan để đóng góp vào tăng trưởng.”

Trong sáng 2/4, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu