Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phản ứng chính sách của Chính phủ cần tốt hơn nữa

Chia sẻ
(VOV5) -Sáng 01/03, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018.

Đánh giá về kinh tế xã hội tháng 2, Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tình hình tiền tệ, tỷ giá, lãi suất tiếp tục ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,73%; 2 tháng đầu năm xuất siêu trên 1 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt 1,7 tỷ USD; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phản ứng chính sách của Chính phủ cần tốt hơn nữa - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ  thường kỳ tháng 2

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần lưu ý năm nay áp lực lạm phát năm nay sẽ lớn hơn, do đó, mục tiêu kiềm chế lạm phát, ưu tiên kiểm soát vĩ mô cần được chú trọng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành đề xuất các giải pháp phá vỡ các rào cản để phát triển; đặc biệt, chủ động tìm nguồn lực cả trong nước và nước ngoài để lượng vốn vào Việt Nam nhiều hơn.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Phải tập trung sản xuất kinh doanh, tháo gỡ, giải phóng sức sản xuất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn nữa. Đây là yêu cầu lớn của các ngành các cấp trong chỉ đạo. Mặt khác trong tình hình thế giới trong nước phải quản lý tốt vĩ mô, không để bất ổn xảy ra. Đi liền đó là tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, nhất là những địa bàn trọng điểm. Chính vì vậy, khi thảo luận vấn đề này chúng ta đề xuất ra những việc để phản ứng chính sách của Chính phủ và các ngành có liên quan rõ nét hơn, kịp thời hơn. Bên cạnh vấn đề kinh tế thì chú ý vấn đề xã hội, kể cả phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà dư luận xã hội quan tâm.”

Cũng trong sáng nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến vào Dự án Luật trồng trọt, Dự án Luật Chăn nuôi; Dự án Luật Quản lý và phát triển đô thị, Dự án Luật dân số, Dự án Luật đặc xá (sửa đổi).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu