Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Chia sẻ
(VOV5) -Trong phiên họp chính phủ thường kỳ chiều ngày 01/03, các thành viên Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 02/2018.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần theo dõi sát tình hình thế giới để có phản ứng chính sách kịp thời hơn; cùng với đó là thực hiện nghiêm túc và có chương trình hành động phương châm 10 chữ Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại  phiên họp Chính phủ tháng 2. Ảnh kinhtedothi

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành chính sách tiền tệ và tài chính để kiểm soát lạm phát.

Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khi hai tháng qua mới đạt 9% kế hoạch năm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành quyết liệt thực hiện các giải pháp, đảm bảo có sự cải thiện ngay trong tháng 3 này.

Trước thực tế các nước đang có những thay đổi chính sách kinh tế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng lãi suất, tạo hàng rào thuế quan… Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có đối sách phù hợp, kịp thời điều chỉnh chính sách trong nước để không bị thiệt hại cũng như huy động được nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu