Sinh viên Pháp ngữ 6 quốc gia tham gia trường hè ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Sự kiện do Trường Đại học Hà Nội tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương.

Từ ngày 30/7 đến ngày 4/8, có 70 sinh viên Pháp ngữ đến từ 6 quốc gia châu Á gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc tham dự sự kiện trường hè với chủ đề “Vinh danh di sản: Gặp gỡ với thế giới kinh tế xã hội” tại Hà Nội. Sự kiện do Trường Đại học Hà Nội tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương. 

Sinh viên Pháp ngữ 6 quốc gia tham gia trường hè ở Việt Nam  - ảnh 1Ngày hội Pháp ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh.                           Ảnh minh họa. Thu Hoài/TTXVN) 

Chủ đề “Vinh danh Di sản: Gặp gỡ với thế giới kinh tế xã hội” là chủ đề mang tính thời sự, các hoạt động trong chương trình giúp các bạn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử để phát triển bền vững. Sự kiện góp phần giúp các sinh viên Pháp ngữ từ nhiều trường đại học trong khu vực nâng cao kiến thức tiếng Pháp và góp phần vào cuộc đối thoại, khám phá văn hóa.

Trường hè kéo dài trong 1 tuần gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Trong đó có hội thảo về làng nghề, phát triển bền vững, du lịch bền vững và phương tiện truyền tải thông tin Facebook; gặp gỡ các công ty lữ hành du lịch, chia sẻ cơ hội nghề nghiệp. Các bạn sinh viên từ 6 quốc gia còn được tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; làng gốm bát Tràng, tự tập cách tạo ra nhiều sản phẩm gốm hấp dẫn; học làm phóng viên, viết tin bài về sự kiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu