Quan hệ Việt Pháp năng động cho bước tiến xa hơn

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Đảng và Chính phủ ta luôn coi trọng ngoại giao nhân dân.

Bên cạnh ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân góp phần không nhỏ trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết quan hệ ngoại giao (12/4/1973- 12/4/2018). Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch thường trực trung ương Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam - Pháp kiêm chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp Hà Nội về những hoạt động giao lưu nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa của hai nước:

Nghe băng âm thanh phỏng vấn tại đây:

Quan hệ Việt Pháp năng động cho bước tiến xa hơn - ảnh 1 Logo biểu tượng 45 năm thiết lập ngoại giao Pháp Việt

PV: Năm 2018 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, để chào mừng dấu mốc ngoại giao này, TW Hội Việt Pháp có những hoạt động ngoại giao nhân dân như thế nào nhằm gắn kết hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp?

Năm nay 2018 là năm đặc biệt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp Việt và 5 năm nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Đã có nhiều chương trình lớn cấp nhà nước giữa hai chính phủ trong năm 2018 này. Hội hữu nghị thành phố Hà Nội nói riêng Trung ương Hội Việt Pháp nói chung cũng có những hoạt động cụ thể để hiện thực hóa tinh thần của năm kỷ niệm này. Từ những chương trình giao lưu, văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch cho đến những hoạt động mang tính chất thực tiễn hơn như kinh tế, tài chính. Như vậy, bên cạnh lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội còn có hợp tác về thương mại để cùng tạo nên một không khí hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Quan hệ Việt Pháp năng động cho bước tiến xa hơn - ảnh 2PGS, TS Nguyễn Lân Trung ( thứ hai bên trái), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp thành phố Hà Nội.

Như đã biết, trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Đảng và Chính phủ ta luôn coi trọng ngoại giao nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay thì hình thức ngoại giao mềm này mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng, với phong phú những hoạt động như vậy, Hội hữu nghị Việt Pháp sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào năm kỷ niệm chung giữa hai nước.

PV: Theo ông, Việt Nam đang có những tiềm năng, lợi thế gì để thu hút đầu tư cũng như sự quan tâm của các đối tác đến từ Pháp.?

Năm vừa qua, với sự phát triển kinh tế của đất nước, đầu tư của nước ngoài cũng như mối quan hệ đa diện, đa phương, đa chiều của Việt Nam với các nước phát triển mạnh mẽ. Điều không chỉ riêng nước Pháp quan tâm đầu tư vào Việt Nam, đó chính là sự ổn định về chính trị. Đây là yếu tố đem lại sự vững bền, sự chắc chắn và tính khả thi rất cao trong các dự án hợp tác đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, là cơ hội tốt để các nhà đầu tư nước ngoài rất muốn tận dụng để làm ăn ở Việt Nam. Về tiềm năng, Việt Nam là nước đang phát triển và có mối quan hệ tương đối rộng rãi với tất cả các nước, với một chính phủ mới, kiến tạo và liêm chính thì những cơ hội mở ra không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài mà cả cho những kiều bào sẵn sàng đầu tư về quê hương. Đó là tín hiệu tốt cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp sau.

Quan hệ Việt Pháp năng động cho bước tiến xa hơn - ảnh 3Cuộc thi hát tiếng Pháp 2018  

PV: Thưa ông, Việt Nam và Pháp đang có nhiều hoạt động hợp tác trong khuôn khổ tổ chức Pháp ngữ (francophonie), đặc biệt trong lĩnh vực quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Pháp. Xin ông cho biết vị thế của tiếng Pháp hiện nay ở Việt Nam so với những ngôn ngữ nước ngoài khác?

Trong phát triển mối quan hệ ngoại giao thì việc quảng bá ngôn ngữ được chính phủ Pháp rất quan tâm. Hiện nay, tại Việt Nam, tiếng Anh đang là một ngoại ngữ phổ biến, sử dụng đại trà. Tuy nhiên, tiếng Pháp cũng như ngôn ngữ khác trong một lĩnh vực cụ thể nào đó lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Từ lâu, tiếng Pháp có chỗ đứng và đã được giảng dạy rất nhiều ở Việt Nam. Nếu sinh viên ra trường, ngoài tiếng Anh mà biết thêm tiếng Pháp sẽ có lợi hơn nhiều trong tìm việc làm.

Nhận thức được điều đó, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên theo học tiếng Pháp. Học tiếng Pháp thứ nhất mở ra cơ hội đi du học ở Pháp vì như đã biết học tập ở Pháp tương đối rẻ nhưng chất lượng. hiện Pháp là một trong những quốc gia có đông nhất sinh viên Việt Nam theo học.Thứ hai có một số ngành nghề ở Việt Nam luôn cần tiếng Pháp như ngành Y, ngành Luật, du lịch và một số lĩnh vực khoa học đặc thù khác. Việt Nam là thành viên của tổ chức Pháp ngữ nên nể khuyến khích việc học tiếng Pháp ở Việt Nam, Hội Việt Pháp thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu bổ ích. Những sự kiện như cuộc thi hát tiếng Pháp, gặp gỡ các doanh nhân Pháp Việt, hùng biện bằng tiếng Pháp, giao lưu ẩm thực, hội họa… luôn mang lại không khí mới cho việc dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu