Liên hoan các bài hát tiếng Pháp năm 2018

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) -Festival là dịp giới trẻ Việt Nam thể hiện những nét cá tính độc đáo, phong cách sáng tạo, dấu ấn đặc biệt qua sắc màu đa dạng của văn hóa Pháp.

Ngày 8/4, tại trung tâm văn hóa Pháp ( L’espace) ở Hà Nội diễn ra Liên hoan các bài hát tiếng Pháp năm 2018. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Pháp (12/4/1973- 12/04/2018).

Liên hoan các bài hát tiếng Pháp năm 2018 - ảnh 1Đại diện Hội Việt Pháp và tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội trao cup lưu niệm cho các đội tham gia 

Sự kiện do Hội hữu nghị Việt Pháp thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa Pháp thông qua âm nhạc và ngôn ngữ đến mọi người, nhất là giới trẻ nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên các trường tiểu học, trung học và Đại học ở Hà Nội như Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Đại học Y, Đại học Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Viện Quốc tế Pháp ngữ IFI… với hơn 20 tiết mục hát múa sôi động hấp dẫn.

Liên hoan các bài hát tiếng Pháp năm 2018 - ảnh 2Tiết mục của cựu học viên CFVG 

Phát biểu khai mạc, ông Piere Yves Turellier, tùy viên hợp tác giáo dục, Giám đốc đặc trách trung tâm văn hóa Pháp nhấn mạnh: Chúng ta hôm nay ở đây tại Trung tâm văn hóa Pháp ngữ- ngôi nhà của văn hóa, của tình bạn để thưởng thức những bài hát tiếng Pháp do các bạn trẻ Việt Nam biểu diễn. Âm nhạc Pháp không chỉ là một nghệ thuật kể những câu chuyện cuộc sống mà còn là sứ giả của văn hóa. Ý tưởng tổ chức cuộc thi này rất bổ ích bởi đây chính là cầu nối làm bền chặt hơn sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước Pháp Việt.”

Liên hoan các bài hát tiếng Pháp năm 2018 - ảnh 3Biểu diễn của Học viện Cảnh sát Nhân dân 

Ông Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Việt Pháp thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện còn giúp khuyến khích phong trào học tiếng Pháp tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để giao lưu, gắn kết học viên giữa các trường, các chi hội hữu nghị Việt Pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội và thể hiện những nét cá tính độc đáo, phong cách sáng tạo dấu ấn đặc biệt….của giới trẻ Việt Nam qua sắc màu đa dạng trong văn hóa Pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu