Khởi động giai đoạn hợp tác Việt Nam-Trung Đông, Bắc Phi ở tầm cao mới

Ánh HUyền - Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Lần đầu tiên diễn đàn quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo thêm động lực và những đột phá mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Bắc Phi phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. 

(VOV5) - Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông - Bắc Phi khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên diễn đàn quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo thêm động lực và những đột phá mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Bắc Phi phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn. Sau phiên khai mạc là các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí và lao động.

Khởi động giai đoạn hợp tác Việt Nam-Trung Đông, Bắc Phi ở tầm cao mới - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn


Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: vượt qua khoảng cách về địa lý, Việt Nam và các quốc gia Trung Đông - Bắc Phi từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và phát triển, cùng giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: "Thế kỷ 21 với những thành tựu khoa học vĩ đại, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự gia tăng liên kết kinh tế ở mọi cấp độ giữa các quốc gia, khu vực và toàn cầu đã tạo ra cho nhân loại những cơ hội phát triển mới rất to lớn. Song nhiều khu vực vẫn phải đối mặt với nghèo đói, tranh chấp, xung đột, chiến tranh và hậu quả chiến tranh. Hiểm họa do thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cạn kiệt nguồn nước, nguồn tài nguyên đang là thách thức đối với tất cả các dân tộc chúng ta. Những khó khăn trong phát triển kinh tế, dẫn tới các bất ổn xã hội đã khiến một số quốc gia lỡ nhịp trên con đường phát triển. Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác kinh tế vì phồn vinh và thịnh vượng chung, góp phần xóa đói nghèo, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), giảm khoảng cách về phát triển giữa các quốc gia là nhân tố rất quan trọng để xây dựng và tăng cường lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, góp phần vào mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững".


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ những lợi thế, tiềm năng to lớn mà Việt Nam và các nước Trung Đông - Bắc Phi có thể bổ trợ cho nhau để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển. Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Trung Đông - Bắc Phi. Chính phủ Việt Nam mong muốn Diễn đàn sẽ tạo thêm động lực và những đột phá mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Bắc Phi phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí và lao động.

Khởi động giai đoạn hợp tác Việt Nam-Trung Đông, Bắc Phi ở tầm cao mới - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Diễn đàn


Trên cơ sở những định hướng ưu tiên mà Thủ tướng đề xuất, trong phiên thảo luận chiều nay, các đại biểu Việt Nam và Trung Đông-Bắc Phi nêu những định hướng, đề xuất những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là những lĩnh vực then chốt, có nhiều tiềm năng giữa Việt Nam với các đối tác ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cho rằng: "
Thời gian tới, Việt Nam ưu tiên tập trung phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, xác định đa dạng hóa hình thức đầu tư. Với nhiều thế mạnh, Trung Đông-Bắc Phi có nhiều quỹ tài chính có thể cung cấp tín dụng ưu đãi cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải chào đón các đối tác Trung Đông-Bắc Phi tới Việt Nam hợp tác trong thời gian tới".


Khởi động giai đoạn hợp tác Việt Nam-Trung Đông, Bắc Phi ở tầm cao mới - ảnh 3
Doanh nghiệp Trung Đông quan tâm tới gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam


Đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, Đại sứ Algeria tại Việt Nam Cherif Chikhi khẳng định: "Kế hoạch 5 năm của Algeria 2010-2014 là đa dạng hóa nền kinh tế, bao gồm cả kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại. Dự án đường cao tốc nối liền biên giới đông-tây của Algeria dọc eo biển Địa Trung Hải với chiều dài 1.200km  sẽ sớm được hoàn thành và hiện đang có rất nhiều chuyên gia Việt Nam đang tham gia dự án này. Hiện nay, thương mại giữa Việt Nam và Algeria còn thấp, tuy nhiên còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và nâng cao kim ngạch thương mại. Qua diễn đàn này, tôi cho rằng sẽ có thể tạo ra hàng trăm cơ hội cho doanh nghiệp hai bên".


Bên lề diễn đàn có nhiều hoạt động tiếp xúc giữa các bộ ngành, doanh nghiệp địa phương Việt Nam với các đối tác Trung Đông- Bắc Phi./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu