Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất về thúc đẩy sự tham gia, lãnh đạo của phụ nữ vào đối thoại chính sách liên quan đến hệ thống bảo trợ xã hội, dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền vững.

Phụ nữ chưa có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm tốt, vẫn còn định kiến giới trong thị trường lao động. Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại tọa đàm "Tăng cường an sinh xã hội và các dịch vụ công nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia thị trường lao động" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức chiều 7/3, tại Hà Nội.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - ảnh 1 Toàn cảnh tọa đàm. - Ảnh: qdnd

Tại tọa đàm, các đại biểu đưa ra nhiều đề xuất, khuyến nghị như: Thúc đẩy sự tham gia, lãnh đạo của phụ nữ vào đối thoại chính sách liên quan đến hệ thống bảo trợ xã hội, dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền vững để tăng năng suất, cơ hội của phụ nữ làm việc trong nền kinh tế phi chính thức; chú trọng yếu tố giới trong thu thập dữ liệu để đưa ra các chính sách phù hợp; tăng cường các cơ chế đảm bảo bình đẳng giới…

Cũng trong ngày 7/3, tại Hà Nội, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật của bà Nancy Hollander, thành viên phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ tham gia cuộc gặp Phụ nữ Việt Nam tại Jakarta, Indonesia năm 1965. Tại lễ tiếp nhận, Nữ Luật sư Nancy Hollander công bố và trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hơn 450 hiện vật bao gồm thư, báo cáo, sổ, sách, báo, tạp chí... ghi lại dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ giữa phụ nữ Hòa Kỳ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (miền Bắc) và Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam. Bà Nancy Hollander cho biết:“Tôi mong muốn bảo tàng lưu giữ những hiện vật quý giá này và giới thiệu với du khách đến tham quan và thế hệ sau có thể hiểu được phụ nữ Việt Nam đã phải trải qua những giai đoạn như thế nào và phụ  nữ hai nước đã gặp nhau, có những đóng góp như thế nào tại cuộc họp đấy cũng như đóng góp vào công cuộc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam”.

Sự kiện này còn là dịp gặp gỡ sau nhiều năm xa cách giữa luật sư Nancy Hollander với Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng phái đoàn phụ nữ miền Nam Việt Nam ngày ấy. Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ: “Trước hết tôi rất vui mừng được gặp lại một người bạn, nhắc lại một sự kiện hết sức quan trọng, đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Tôi thấy rất quý, ngay chúng ta là người ở trong cuộc mà chúng ta cũng không giữ được nhiều hiện vật như thế này. Mà Bà Nancy lúc bấy giờ chỉ là sinh viên mà bà giữ 55 đến bây giờ, phải nói là rất quý. Như vậy cũng thể hiện tình cảm của bà đối với Việt Nam”.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em với chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội”, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình, trường học và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu