Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng làm thông tin đối ngoại cần thể hiện rõ tính tiên phong, đột phá trong phương thức thông tin đối ngoại.

Tối 05/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi trao giải.

Sau 4 tháng phát động giải thưởng (từ tháng 04-08/2022), Ban Tổ chức đã nhận được 1.172 tác phẩm dự thi, tăng 11% so với Giải thưởng lần thứ VII và nhiều nhất trong các kì giải thưởng. Các tác phẩm được thể hiện bằng 14 ngữ, gồm: tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Khmer, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Bồ Đào Nha, Kazakhstan, Đức. Trong đó, có khoảng 200 tác phẩm tiếng nước ngoài; số lượng tác phẩm của các tác giả người nước ngoài, kiều bào là 70 tác phẩm. Hội đồng giám khảo đánh giá các tác phẩm năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, có giá trị thông tin đối ngoại.

Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả - ảnh 2Tác giả Trần Thị Loan (bìa trái) đại diện cho nhóm tác giả chương trình tiếng Pháp, VOV5, nhận giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, đánh giá cao thành công của Giải thưởng năm nay, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong bối cảnh mới, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa ngoại lực cho phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị lực lượng làm thông tin đối ngoại cần thể hiện rõ tính tiên phong, đột phá trong phương thức thông tin đối ngoại: “Các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần nhận thức sâu sắc về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước, về bối cảnh của tình hình quốc tế, khu vực; nhận thức rõ “nguy và cơ”, tăng cường hơn nữa tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hinh ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng thế giới. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, công tác thông tin đối ngoại phải giúp cho mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu rõ và thêm tin yêu Việt Nam, một Việt Nam đổi mới, giàu tiềm năng, chính trị ổn định, luôn nỗ lực vì hợp tác, hòa bình của khu vực và thế giới, luôn sẵn sàng mời gọi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư tại Việt Nam”.    

Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả - ảnh 3Nhóm tác giả đoạt giải Ba.

Ban tổ chức trao 112 giải thưởng cho các tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm: 10 giải nhất, 21 giải nhì, 30 giải ba và 51 giải khuyến khích. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Góp phần vào thành công chung của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Đối ngoại (VOV5) giành được 1 giải Nhất với tác phẩm “Giải mã phục hồi tăng trưởng Việt Nam” (nhóm tác giả chương trình tiếng Pháp); 2 giải Ba gồm các tác phẩm: “Việt Nam và hợp tác quốc tế thân thiện bình đẳng và hòa bình” (chương trình tiếng Nga) và “Nhập gia tùy tục”(chương trình tiếng Anh). 

Ngoài các giải thưởng chính, năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng thông tin đối ngoại còn dành sự tôn vinh đặc biệt cho “Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam trong SEA Games 31”, lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu