VOV giành 14 giải trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Giải thưởng năm 2018 thu hút khoảng 1.000 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc hơn 130 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và 12 nhà xuất bản trên toàn quốc

Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Tham dự Lễ trao giải có: ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Giải thưởng năm 2018 thu hút khoảng 1.000 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc hơn 130 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và 12 nhà xuất bản trên toàn quốc, các chuyên gia, phóng viên báo chí nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác phẩm được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ, thuộc 8 loại hình: Báo in tiếng Việt; báo điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh và sách.

VOV giành 14 giải trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, biểu dương Ban tổ chức đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả: “Sau 5 kỳ tổ chức liên tiếp đến nay, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng thể hiện uy tín, một thước đo hiệu quả chất lượng công tác thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa cơ quan đối ngoại với cơ quan báo chí, giữa trong nước và ngoài nước…góp phần động viên, khích lệ các phóng viên, biên tập viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu có thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị. Các tác phẩm tham dự Giải lần này được đánh giá có chất lượng cao hơn, đề cập một cách sâu sát, toàn diện hơn về các mặt thông tin đối ngoại của Việt Nam, thực sự trở thành cầu nối hữu hiệu giữa Việt Nam với thế giới.”

VOV giành 14 giải trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 - ảnh 2 Ban Tổ chức trao giải nhất cho các tác giả đạt giải

Bên cạnh các sản phẩm chất lượng của những cơ quan báo chí, xuất bản lớn ở Trung ương như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, chất lượng tác phẩm các cơ quan báo chí, xuất bản của ngành, địa phương với góc nhìn thực tiễn cũng được nâng cao; phản ánh các hoạt động đối ngoại, những nét đặc sắc, riêng biệt của địa phương ra thế giới.

VOV giành 14 giải trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 - ảnh 3 Ban tổ chức trao giải nhì cho các tác giả

Cũng tại Lễ trao giải, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ: “Các đối tượng tham dự giải rất đa dạng. Ngoài các tác giả trong nước còn có các tác giả nước ngoài. Nhiều bài viết, chương trình đặc sắc, ấn tượng, giúp độc giả nước ngoài hiểu biết toàn diện hơn, đúng đắn hơn về Việt Nam.” 

VOV giành 14 giải trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 - ảnh 4 Các tác giả, tác phẩm đạt giải ba

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018, gồm 8 giải Nhất, 17 giải Nhì, 25 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Đài TNVN có 14 tác phẩm đạt giải thưởng thông tin đối ngoại. Riêng Ban Đối ngoại (VOV5) có 5 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh, sách và báo điện tử được giải thưởng, trong đó, tác phẩm “Việt Nam chuyển mình để không bỏ lỡ con tàu 4.0” đạt giải Nhất thể loại phát thanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu