Những quyết sách liên quan đến đường lối đối ngoại, phát triển bền vững và văn hóa được thể hiện trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức quốc tế lớn.
Ảnh minh hoạ: TTXVN |
Đánh giá về các quyết sách liên quan đến đến đường lối đối ngoại, cũng như các vấn đề gắn với các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Julien Guerrier nhận định trong 5 năm qua, Việt Nam đã chứng tỏ năng lực mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa quản trị và duy trì quỹ đạo phát triển ấn tượng. Ông đánh giá Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn cải cách theo những cách có thể làm cho sự tăng trưởng đó trở nên kiên cường hơn, đổi mới hơn và hấp dẫn hơn đối với đầu tư dài hạn. Đại sứ Julien Guerrier khẳng định việc Việt Nam tăng trưởng trên 8% năm vừa qua “là tín hiệu mạnh mẽ về sự năng động và tự tin, đồng thời cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những câu chuyện kinh tế sôi động nhất trong khu vực”.
Quan tâm đến những nội dung về phát triển bền vững trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những tiến bộ phi thường, từ giảm nghèo đến duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và phát triển con người, với chỉ số HDI thuộc nhóm phát triển con người cao; cho rằng điều thực sự truyền cảm hứng cho câu chuyện của Việt Nam không chỉ là những con số mà còn là quyết tâm đảm bảo rằng tăng trưởng sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó là cam kết phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, giảm bất bình đẳng và tăng cường thể chế.
Trong lĩnh vực văn hóa, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker đánh giá trong dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, văn hóa và di sản ngày càng được nhìn nhận như một phần quan trọng trong cách tiếp cận tổng thể của Việt Nam đối với đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ góc nhìn của UNESCO, các giá trị văn hóa và di sản có thể góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế toàn cầu của một quốc gia và Việt Nam đang phát huy rất tốt điều đó.