“Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trung tâm sản xuất mà còn là một trụ cột vững chắc về ngoại giao cho toàn khu vực”.
Đây là nhận định của Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Taylor (Malaysia), trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với Thông tấn xã Việt Nam tại Malaysia, nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.
Theo Tiến sĩ Julia Roknifard, sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào mạng lưới cung ứng quốc tế đã tạo ra những lợi thế cạnh tranh vượt trội. Với chi phí sản xuất hợp lý và khả năng cung ứng tốt, Việt Nam được dự báo có thể tận dụng các cơ hội hiệu quả hơn các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Taylor (Malaysia) trả lời phỏng vấn TTXVN tại Kuala Lumpur. Ảnh: Thành Trung/PV TTXVN tại Malaysia |
Về mặt chính trị, Tiến sĩ Julia Roknifard nhận định việc Việt Nam kiên trì theo đuổi nguyên tắc không can thiệp và giữ vững lập trường trung lập trong các xung đột khu vực đã biến Việt Nam thành một đối tác đáng tin cậy và là một lực lượng mang tính quyết định trong việc tìm kiếm sự đồng thuận trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tiềm lực kinh tế lẫn vị thế ngoại giao, bà Julia Roknifard khẳng định Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để khẳng định tầm ảnh hưởng và dẫn dắt các nỗ lực hội nhập quốc tế của cả cộng đồng ASEAN trong giai đoạn mới.