Người dân trên khắp cả nước đón năm mới với nhiều mong ước

Chia sẻ
(VOV5) - Sau một năm chứng kiến không ít mất mát, nhiều người cho biết thấy trân quý hơn khoảnh khắc được sum vầy bên người thân, gia đình.

Người dân trên khắp cả nước đã đón đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu 2021 sang năm Nhâm Dần 2022, với mong ước bình yên, một năm mưa thuận gió mùa, đất nước phát triển.

Người dân trên khắp cả nước đón năm mới với nhiều mong ước - ảnh 1Chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của TP. Hồ Chí Minh luôn là nơi được nhiều người lựa chọn là điểm xuất hành trong ngày đầu năm mới - Ảnh: VTCNEWS

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người chọn đón thời khắc đầu tiên của năm mới tại nhà cùng với gia đình. Sau một năm chứng kiến không ít mất mát, nhiều người cho biết thấy trân quý hơn khoảnh khắc được sum vầy bên người thân, gia đình. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn đại dịch COVID-19 sớm kết thúc để mọi người trở lại công việc, làm ăn, học tập.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, một trong những ngôi chùa lớn ở TP.HCM, ngay sau thời khắc giao thừa, khá đông người tới đây dâng hương, lễ Phật. Người dân thành phố cho biết giao thừa năm nay, Sài Gòn không bắn pháo bông nên họ chọn lui tới các ngôi chùa gần nhà này để lễ Phật cầu cho một năm mới gia đạo bình an, dịch bệnh lùi xa để mọi người làm ăn khấm khá hơn.

Người dân trên khắp cả nước đón năm mới với nhiều mong ước - ảnh 2Hà Nội đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 - Ảnh: VOV

Giao thừa năm nay, Hà Nội vắng pháo hoa và âm nhạc do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng không vì thế mà người dân Thủ đô đón giao thừa bớt sâu lắng hơn. Trong giây phút chuyển giao năm mới, Hà Nội vẫn ấm áp và ngập tràn niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường đang rộng mở phía trước. Thời điểm bước sang năm mới, ai cũng mong người người, nhà nhà bình an, kinh tế phục hồi, đất nước phát triển.

“Xuân ấm áp - Tết yêu thương” là chủ đề của chuỗi các hoạt động do thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chương trình giao lưu tri ân tuyến đầu chống dịch là sự kiện ý nghĩa được TP Hội An tổ chức tại Công viên văn hóa Hội An dịp này để cùng nhìn lại công tác phòng chống dịch COVID-19 và vinh danh những người hùng lực lượng y tế tuyến đầu đã không ngại khó khăn, nguy cơ dịch bệnh, luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong khoảng thời gian vừa qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu