Ngày đầu năm, hơn một vạn người đến dâng hương tại Đền Hùng

Chia sẻ
(VOV5) - Mọi người đi lễ không chỉ đơn thuần là cầu may, cầu lộc mà còn để du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy hữu tình trong tiết trời mùa Xuân.

Ngày đầu năm, hơn một vạn người đến dâng hương tại Đền Hùng - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng - Ảnh: TTXVN

Ngày 16/2, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng, người dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương đã nô nức đi lễ Đền Hùng để tri ân công đức Tổ tiên và cầu một năm mới an lành trong năm Mậu Tuất 2018.

Theo ban quản lý Khu di tích, trong ngày đầu tiên của năm mới, khoảng hơn một vạn người dân đã đến Khu di tích Đền Hùng để dâng hương tri ân công đức Tổ tiên. Để đón lượng khách đông như vậy Khu di tích đền Hùng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng hướng dẫn giao thông để đảm bảo cho người dân đi lễ đầu năm an toàn.

Ông Nguyễn Kim Bảy, trưởng phòng an ninh trật tự khu di tích cho biết: "Ngày mùng 1 Tết không phải riêng trong năm nay mà những ngày năm mới bà con trở về thắp hương các Vua Hùng rất đông. Vì trong tâm thức của người dân Việt, Đền Hùng là cội nguồn. Đay là dịp là nơi để trong dịp Tết bà con về thắp hương, vừa là tri ân công đức tổ tiên, cũng là nhớ ơn công dựng nước của các Vua Hùng. Trong dịp Tết này, dự tính ngày đầu xuân mỗi ngày trong dịp tết Nguyên đán này có khoảng 1 vạn người, có ngày cao điểm hơn 2 vạn người”.

Đền Hùng được xem là chốn linh thiêng bậc nhất của cả nước. Nơi đây cũng là cội nguồn của dân tộc Việt, là nơi các vua Hùng dựng nước. Người dân từ khắp nơi trên cả nước và rất nhiều Việt Kiều ở nước ngoài, năm nào cũng về đây lễ Đền Hùng. Mọi người đi lễ không chỉ đơn thuần là cầu may, cầu lộc mà còn để du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy hữu tình trong tiết trời mùa Xuân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu