Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đề nghị đề nghị các cấp của tỉnh Kon Tum chăm lo cho mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Xuân, vui Tết...

Hôm nay (14/1), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết Quý Mão 2023 tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; thăm chúc Tết Hải đội 2, Cảnh sát biển và tặng quà gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn làm việc trong Khu Công nghiệp Quán Ngang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp Công đoàn tỉnh đã luôn phát huy hiệu quả và vai trò của mình, chỉ đạo Công đoàn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân viên lao động, động viên người lao động, nhất là người lao động nghèo đặc biệt khó khăn, để mọi người đều có Tết. Các hoạt động này có ý nghĩa thiết thực hơn trong điều kiện kinh tế suy giảm và đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn".

Trong khi đó, đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, hôm nay (14/1) thăm, chúc Tết tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đoàn tặng quà cho huyện Sa Thầy, Đồn Biên phòng Mô Rai, tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mô Rai và 100 chăn ấm cho học sinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum chăm lo cho mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Xuân, vui Tết: "Nếu còn có những ai còn thật sự khó khăn mà không có điều kiện chăm lo Tết thì tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cứ tạm ứng kinh phí để bà con có điều kiện đón Tết ở mức bình thường. Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ để chắc chắn là không có ai không có Tết".

Cũng trong hôm nay (14/1), đoàn công tác Trung ương, do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, công nhân, người lao động khó khăn tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tại đậy, đoàn tặng 200 phần quà cho hộ nghèo tại huyện Lai Vung và 150 phần quà cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu