Kỷ niệm 45 năm thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích cần vận dụng và khai thác hơn nữa các hoạt động về tìm kiếm người mất tích

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) tổ chức Kỷ niệm 45 năm thành lập (1973 - 2018). Trong suốt 45 năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, hàng vạn lượt cán bộ chính quyền địa phương các cấp và hàng vạn ngày công của các nhân chứng, các tầng lớp nhân dân ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, đã tham gia vào lĩnh vực công tác nhân đạo này.

Kỷ niệm 45 năm thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích  - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Đến nay, VNOSMP và Hoa Kỳ đã tiến hành 130 đợt hoạt động hỗn hợp và 142 đợt trao trả với 972 bộ hài cốt, trong đó phía Hoa Kỳ đã nhận dạng được gần 720 trường hợp. Điều này góp phần đấu tranh, thúc đẩy phía Hoa Kỳ nâng cao trách nhiệm trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh, tẩy độc dioxin tại các sân bay Đà Nẵng, Phù Cát và sắp tới là sân bay Biên Hòa. Đặc biệt các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến hơn 11.000 liệt sỹ Việt Nam, giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập được hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ… 

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích cần vận dụng và khai thác hơn nữa các hoạt động về tìm kiếm người mất tích, đây là cầu nối và nhân tố đầu tiên để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Hoạt động tìm kiếm người mất tích cần gắn với hoạt động chung khắc phục hậu quả chiến tranh. Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích cần tăng cường năng lực và tích cực tuyên truyền các hoạt động tìm kiếm người mất tích. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu