Tình bạn Nguyễn Huy Tưởng – Dương Bích Liên

Nguyễn Huy Thắng
Chia sẻ
 
Tình bạn Nguyễn Huy Tưởng – Dương Bích Liên - ảnh 1 Họa sĩ Dương Bích Liên

(VOV5) - Từ những cuốn nhật ký để lại, di cảo của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã thể hiện một cách chân thành những mối quan hệ, những tình văn nghệ đáng trân trọng suốt một thời kỳ lịch sử dài.

Những di cảo này ngoài việc được con trai nhà văn, anh Nguyễn Huy Thắng, tập hợp xuất bản, thì cũng có những bài viết của anh thuật lại, theo từng lát cắt, từng mối quan hệ với những văn nghệ sĩ cùng thời, trong đó, có bài viết về tình bạn giữa nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và danh họa Dương Bích Liên.

Tình bạn Nguyễn Huy Tưởng – Dương Bích Liên - ảnh 2Tác phẩm "Thiếu nữ và hoa cúc trắng" của danh họa Dương Bích Liên.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

"Cha tôi thuộc số những người lãnh đạo văn nghệ cấp khá cao. Còn họa sĩ Dương Bích Liên, tôi vẫn nghĩ, đó là một kiểu người nghệ sĩ “thuần túy” nhất. Song tất cả điều đó không hề ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai ông, một tình bạn trước sau như nhất, thắm thiết, khắc khoải, mặc dầu cái vẻ ngoài lặng lẽ." - Nguyễn Huy Thắng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu