Sân khấu mùa hè đặc sắc cho thiếu nhi

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Nhạc kịch “Không gia đình” của đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết và biên kịch Bùi Hồng Quế, ra mắt công chúng đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06.

Nghe âm thanh bài tại đây:

 

Mỗi dịp hè đến, các sân khấu biểu diễn nghệ thuật trên cả nước lại trở nên sôi động hơn với nhiều chương trình đặc biệt dành cho thiếu nhi. Những vở kịch hài hước nhưng giàu tính giáo dục, gắn với những chủ đề gần gũi, ý nghĩa đã góp phần mang lại một mùa hè sôi động dành cho các em nhỏ.

Sân khấu mùa hè đặc sắc cho thiếu nhi - ảnh 1Cảnh trong vở nhạc kịch “Không gia đình” của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: Ban tổ chức

Tiếp tục chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên dành cho thiếu nhi vào dịp hè với tên gọi “Mùa hè yêu thương”, năm nay, Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) sẽ mang tới cho các em nhỏ loạt vở diễn đặc sắc, giàu tính giáo dục và tinh thần nhân văn, như: “Không gia đình”, “Chú mèo dạy hải âu bay”, “Vị vua không ngai”, “Giấc mơ của Elsa”, “Zorba – Chú mèo thám tử”, “Đứa con của yêu tinh”. Trong đó, vở nhạc kịch “Không gia đình” (Sans Famille), được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn người Pháp, Hector Malot, lần đầu tiên được các nghệ sĩ của Nhát hát Tuổi trẻ giới thiệu tới công chúng.

Nhạc kịch “Không gia đình” của đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết và biên kịch Bùi Hồng Quế, ra mắt công chúng đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06. NSƯT Lê Ánh Tuyết chia sẻ về vở nhạc kịch: "Nhạc kịch “Không gia đình” đã được tôi ấp ủ từ nhiều năm. Đây là 1 kiệt tác văn học của thế giới. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì tư tưởng của vở rất lớn và có nhiều điều có thể nói được từ tác phẩm. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn 1 lát cắt để biên tập lại và đưa vào tác phẩm của mình. Thông qua hành trình của cậu bé Remi, mỗi tình huống trong tác phẩm đều mang nhiều bài học giá trị. Ví dụ có những lời thoại, như: “Muốn làm việc gì thì phải hết sức tập trung”, hoặc “Muốn có cái ăn thì phải lao động”… Những tình huống tưởng chừng như đơn giản nhưng có giá trị sâu sắc đối với nhiều thế hệ, các độ tuổi, không chỉ trẻ con mà cả những người trưởng thành như chúng ta cũng phải nhìn nhận lại".

Trong vở nhạc kịch, công chúng như được hòa mình vào không gian, thời gian của 1 vùng nông thôn Pháp cổ cũng như đường phố Paris của những thế kỷ trước thông qua sân khấu được thiết kế với những hiệu ứng ấn tượng.

Điểm nhấn độc đáo của vở diễn là phần âm nhạc được làm mới đầy sáng tạo. Phần ca từ tiếng Việt được trau chuốt, phù hợp với khán giả Việt Nam và được thể hiện qua phần trình bày của những nghệ sĩ trẻ tài năng, vừa diễn xuất, ca hát, vừa thể hiện vũ đạo một cách điêu luyện . NSUT Ánh Tuyết cho biết: "Bên cạnh câu chuyện xuyên suốt, tác phẩm còn được thể hiện qua những ca khúc, những vũ đạo rất gần gũi. Đặc biệt về phần âm nhạc, tôi nghĩ rằng đây là 1 kiệt tác của thế giới, do đó, trong tác phẩm của mình, tôi cũng muốn sử dụng thể loại âm nhạc và những ca khúc kinh điển của thế giới. Vì vậy, tôi đã lựa chọn âm nhạc cổ điển, mạnh dạn đưa vào và làm mới bằng cách phối khí, hòa âm theo hơi thở của ngày nay. Ví dụ những bản nhạc của Mozart, những bản khí nhạc… chúng tôi cố gắng biến thành những ca khúc dễ nghe hơn, để khán giả tiếp cận dễ dàng hơn".

Cùng với sân khấu nghệ thuật miền Bắc, đầu tháng 6 này, nhiều sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng ra mắt những sản phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Sân khấu mùa hè đặc sắc cho thiếu nhi - ảnh 2Một cảnh trong chương trình “Ngày xửa ngày xưa 36 - Hậu duệ Thần Mặt trời”. Ảnh: Ban tổ chức

Năm nay là năm thứ 25 liên tiếp Nhà hát Kịch IDECAF (trước đây là Sân khấu IDECAF, 28 Lê Thánh Tôn, Quận 1) triển khai chuỗi chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" phục vụ các em thiếu nhi trong dịp hè. Mùa hè này, Nhà hát giới thiệu vở diễn "Hậu duệ Thần Mặt trời",  với sự tham gia biểu diễn của khoảng 70 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như: NSƯT Bạch Long, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Đại Nghĩa, nghệ sĩ Thanh Thủy, Hồng Ánh… Vở kịch khai thác chiều sâu tình cảm gia đình, tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Nghệ sĩ Đình Toàn, đạo diễn vở “Hậu duệ Thần Mặt trời”, giới thiệu: "Đây là câu chuyện đã được tác giả Quang Thảo viết lại từ những câu chuyện cổ tích của Hàn Quốc. Nếu như người Việt nói mình có nguồn gốc Con Rồng, Cháu Tiên, thì người Hàn Quốc cho là họ là con cháu của Thần Mặt trời. Và trong câu chuyện của họ sẽ có rất nhiều nhân vật đáng yêu, ví dụ, như: con gấu, con cọp, con hồ ly, và 1 nhân vật không thể không nhắc đến là yêu tinh Dokkaebi. Trong đó, yêu tinh Dokkaebi không phải là phù thủy hay pháp sư mà là 1 món đồ vật bị lời nguyền biến hóa thành".

Ngoài IDECAF, các sân khấu, đơn vị nghệ thuật khác cũng giới thiệu các chương trình phong phú cho thiếu nhi, như: Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) trình diễn vở vũ kịch Cô bé Lọ Lem - Cinderella, lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Pháp Charles Perrault, âm nhạc của nhà soạn nhạc Nga vĩ đại Sergei Prokofiev; Sân khấu Trương Hùng Minh trình diễn vở “Công chúa mũi to” và “Vương quốc Meo Meo”; Sân khấu kịch Quốc Thảo trình diễn vở kịch “Na Tra đại náo long cung”…

Không chỉ mang lại những tiếng cười sảng khoái, mỗi vở diễn còn giúp các em thiếu nhi có thêm những bài học bổ ích, ý nghĩa về cuộc sống. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng mong muốn mang đến những tác phẩm đặc sắc, mới lạ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các em nhỏ trong mùa hè năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu