Nghe âm thanh tại đây:
Tháng 11 này, Hà Nội sẽ bừng sáng trong những khung hình và câu chuyện bằng ánh sáng. “Photo Hanoi ’25” – Biennale nhiếp ảnh quốc tế – chính thức trở lại, quy tụ hơn 170 nghệ sĩ đến từ 21 quốc gia, với 22 triển lãm và gần 30 hoạt động bên lề. Không chỉ là sự kiện văn hóa, Photo Hanoi ’25 còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác quốc tế, của sự kết nối giữa con người qua nghệ thuật thị giác, nơi Hà Nội khẳng định vị thế “Thành phố sáng tạo” trong mạng lưới UNESCO.
Biennale Photo Hanoi '25 diễn ra từ ngày 1 đến 30-11-2025. |
Khác với những triển lãm trong phòng trưng bày truyền thống, Photo Hanoi ’25 biến nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố thành một “phòng triển lãm mở”, nơi nghệ thuật hòa vào nhịp sống. Từ vườn hoa Diên Hồng, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến các không gian văn hóa như Viện Pháp, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom hay Trung tâm Văn hoá Casa Italia, Hà Nội trở nên sống động hơn bao giờ hết trong tháng của nhiếp ảnh.
Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo. |
Bà Bạch liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng chủ trì sự kiện, cho rằng: “Có thể khẳng định, Photo Hanoi ’25 là bức tranh chung tay của sự cộng hưởng và kết nối giữa các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, cùng mong muốn mang nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với mọi tầng lớp công chúng. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo, góp phần khẳng định và phát huy vào tiềm năng và thế mạnh của văn hoá Thủ đô, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp về vai trò quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”.
Ông Eric Soulier, Tham tán Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. |
Từ một dự án do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng năm 2021, Photo Hanoi đã phát triển thành một biennale mang tầm quốc tế. Là nơi để du khách thưởng lãm nghệ thuật, nhưng cũng là diễn đàn mở, nơi đối thoại giữa di sản và đổi mới, giữa những tên tuổi lớn và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ông Eric Soulier, Tham tán Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết: “Photo Hanoi không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là kết quả của mối quan hệ hợp tác, đối thoại và tin tưởng giữa Pháp và Việt Nam. Với hơn 170 nghệ sĩ từ 21 quốc gia, 22 triển lãm cùng hàng loạt hoạt động bên lề, chúng tôi hy vọng Biennale này sẽ khẳng định vị thế Hà Nội như một trung tâm sáng tạo nhiếp ảnh của châu Á. Như một nhiếp ảnh gia từng nói: ‘Nhiếp ảnh đan xen với vạn vật – nhiếp ảnh dẫn lối đến vạn vật.’”
Sức sống của Photo Hanoi không chỉ nằm trong những bức ảnh trưng bày, mà còn ở tinh thần mở – đưa nghệ thuật ra khỏi khuôn viên bảo tàng, hòa cùng không gian công cộng và hơi thở đô thị như lời ông Jonathan Baker, đại diện UNESCO tại Việt Nam: “Điều tạo nên nét độc đáo của Photo Hanoi chính là tính cởi mở: các triển lãm không chỉ diễn ra trong phòng trưng bày mà còn lan tỏa trên khắp di sản, công viên, phố phường, biến toàn bộ thành phố trở thành một phòng triển lãm sống động. Photo Hanoi là minh chứng cho sức mạnh của hợp tác giữa chính quyền địa phương, đối tác quốc tế và tầm nhìn nghệ thuật. Thông qua biennale này, Hà Nội khẳng định cam kết của mình trong mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO – nơi sáng tạo không bị giới hạn trong thiết chế văn hóa, mà trở thành một phần của đời sống đô thị.”
Không chỉ thu hút những nghệ sĩ tên tuổi, Photo Hanoi ’25 còn là cơ hội để lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam thể hiện mình, bước ra giao lưu với bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển của Biennale, chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho kỳ Bienale này hơn 1 năm nay. Nhóm giám tuyển của chúng tôi được sự hỗ trợ của Viện Pháp ở Việt Nam cũng như ở Paris. Chúng tôi đã có cơ hội được đến thành phố Arles, một trung tâm nhiếp ảnh của Pháp và của châu Âu. Đây là lần thứ 2 tôi được đồng hành cùng dự án đầy thử thách nhưng vô cùng hấp dẫn. tôi cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc mình yêu thích và đam mê. Đồng thời trách nhiệm và áp lực công việc cũng lớn hơn cùng với sự phát triển về quy mô và tầm vóc của sự kiện. Qua đó cũng cảm nhận được tầm quan trọng của bienale này khi Photo Hanoi dẫn trở thành 1 điểm chạm quốc tế, ngày càng có nhiều bạn bè, nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia quan tâm trên thế giới mong muốn được góp mặt”.
Đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội có nhiếp ảnh gia tham dự Biennale Photo Hanoi '25. |
Với hơn 20 địa điểm tổ chức, 22 triển lãm và 29 sự kiện đồng hành, Photo Hanoi ’25 thật sự là “bữa tiệc thị giác” cho người dân và du khách. Các tác phẩm trải rộng từ ký ức lịch sử, cảnh quan đô thị đến những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu hay mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Người xem sẽ được chiêm ngưỡng đồng thời có thể trực tiếp tham gia vào các buổi hội thảo, tour nghệ thuật, và các buổi đánh giá cùng giám tuyển quốc tế, nơi những ý tưởng nghệ thuật được trao đổi, phản biện và lan tỏa.
Sau hai mùa tổ chức, Photo Hanoi đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ biennale nhiếp ảnh quốc tế bên cạnh Paris Photo hay Les Rencontres d’Arles.
Nhưng quan trọng hơn, sự kiện này đã mở ra một không gian sáng tạo mang bản sắc riêng của Hà Nội nơi ánh sáng, ký ức và con người cùng tạo nên đối thoại về cái đẹp và sự nhân văn. Photo Hanoi ’25 – Khi Hà Nội kể chuyện bằng ánh sángvừa là sự kiện của nghệ thuật, vừa là lời khẳng định: sáng tạo có thể bắt đầu từ bất cứ nơi đâu, từ một bức ảnh, một góc phố, hay từ ánh nhìn của những con người yêu Hà Nội, yêu cái đẹp và khát khao kết nối với thế giới.