Nhà văn Thu Trân: Duyên nợ viết cho thiếu nhi

Nguyễn Vũ Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Bạn đọc biết đến Thu Trân trước hết với tư cách là một tác giả viết cho thiếu nhi. 

Từ truyện ngắn Lá me đăng trên báo Văn Nghệ Đồng Nai vào đầu thập niên 80, cô bé Thu Trân xinh xắn ngày ấy đã tiếp tục đi theo con đường viết lách. Năm 1987, Thu Trân về làm việc tại báo Đồng Nai nhưng nghiệp văn vẫn không ngừng thôi thúc chị.  

Nhà văn Thu Trân: Duyên nợ viết cho thiếu nhi - ảnh 1 Nhà văn Thu Trân - Ảnh: Báo Phụ nữ TPHCM

Nhà văn Thu Trân đã nhận được nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi với các tác phẩm Hoa trên đường phố, Ông thầy cũ kỹ, Đường bong bóng bay vv…Truyện giả tưởng lóng lánh những chi tiết kỳ ảo bên cạnh đời thường trẻ em của nhà văn Thu Trân đã để lại trong tâm trí trẻ một thế giới vừa gần gũi vừa đẹp như mơ… Thế nhưng chị vẫn thấy "còn mắc nợ trẻ khi những món ăn tinh thần của trẻ ngày càng nhiều và đa dạng trong thời đại bùng nổ thông tin, nhưng thật sự bổ ích cho các em thì chẳng có là bao". Nhà văn Thu Trân chia sẻ với phóng viên VOV5.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu