Ngày thơ Việt Nam 2015 - Nhịp cầu đưa thơ Việt ra thế giới

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Năm nay, ngày hội thơ ca lớn bước sang năm thứ 13 với nhiều những nét mới, góp phần quảng bá, tôn vinh những thành tựu, những nét đẹp của thơ ca và văn hoá Việt Nam.

VOV5) -  Đã thành thông lệ thường niên, cứ mỗi dịp Tết Nguyên tiêu (ngày 15 tháng Giêng âm lịch), cùng với rất nhiều lễ hội mùa xuân, những nhà thơ, những người yêu thơ Việt Nam lại háo hức đón chào Ngày Thơ Việt Nam. Năm nay, ngày hội thơ ca lớn bước sang năm thứ 13 với nhiều những nét mới, góp phần quảng bá, tôn vinh những thành tựu, những nét đẹp của thơ ca và văn hoá Việt Nam. Ngày thơ Việt Nam diễn ra trong các ngày 02-06/03, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, dân tộc, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nét nổi bật của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là sự tham gia của các nhà thơ quốc tế. Đây là dịp để các nhà thơ Việt Nam giao lưu, chia sẻ cảm xúc qua những vần thơ với các nhà thơ đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngày thơ Việt Nam 2015 - Nhịp cầu đưa thơ Việt ra thế giới - ảnh 1
iếp nối Ngày thơ Việt Nam 2014, năm nay chủ đề vẫn hướng về biển đảo (Ảnh: Hà Phương)


 Nghe nội dung chi tiết tại đây:






Trên khắp cả nước có trên 100 địa điểm diễn ra sự kiện Ngày Thơ Việt Nam. Thế nhưng riêng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, sự kiện này đặc biệt hơn khi có sự tham gia của hơn 150 nhà thơ, dịch giả và các nhà văn nổi tiếng của thế giới từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Chủ tịch Hội nhà văn một số nước. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết: "Họ là những người có chuyên môn rất sâu, nổi tiếng. Trong suốt thời gian ở Việt Nam, họ đã đem thơ ca của họ, đem tình yêu của họ để giao lưu với chúng ta, đặc biệt ở đâu họ cũng ca ngợi cuộc sống của nhân dân Việt Nam, ca ngợi vị thế, tư cách anh hùng của người Việt Nam trong chiến tranh và ca ngợi Việt Nam là đất nước có tầm sâu, có nền văn hóa lâu đời. Họ thiết tha ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ nói biết bao những điều tâm huyết nhất của các nhà văn thế giới đối với Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta có sân thơ hội tụ được nhiều ngôi sao sáng của các nhà văn trong nước và thế giới như lần này".

Với chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 13 là "Hướng về biển đảo Tổ quốc", bài thơ “Tổ quốc là tiếng mẹ” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được cất lên mở đầu cho phần trình diễn và đọc thơ của các nhà thơ. Bài thơ thể hiện niềm tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của đất nước, về tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của bao thế hệ người Việt Nam, đồng thời, thể hiện ý thức về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo và niềm hi vọng về thế hệ trẻ hôm nay.

Không phân định sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ như mọi năm, ngày thơ Việt Nam 2015 được chia thành sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế, với mục đích tạo điều kiện cho các nhà thơ quốc tế được thể hiện những tác phẩm thơ của mình trên đất nước Việt Nam cũng như giao lưu với các nhà thơ Việt Nam. Xen kẽ với các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, các nhà thơ quốc tế và nhà thơ Việt Nam lần lượt thể hiện các sáng tác văn học của mình. Tiêu biểu là nhà thơ nữ Neeva Mukova (Slovakia) đọc 3 bài thơ bằng tiếng Việt; nhà thơ Indra Wossou (Nam Phi), nhà thơ Graham Mort (Anh), nhà thơ Martha Collins (Hoa Kỳ), Burne Sambun (Mông Cổ)… thể hiện những tác phẩm mới sáng tác về Việt Nam, đồng thời giới thiệu về đất nước mình tới công chúng yêu thơ Việt Nam. Đứng tại sân khấu trong khuôn viên trường đại học đầu tiên của Việt Nam, các thi sĩ nước ngoài say sưa đọc thơ. Nhà thơ Neeva Mukova chia sẻ: "Không khí rất đặc biệt, tôi rất xúc động. Các bạn người nước ngoài đọc thơ của mình, tôi thích nhất khi khi họ đọc bằng tiếng mẹ đẻ của họ vì có thể cảm nhận được ngữ điệu của mỗi thứ tiếng. Tôi rất thích thơ Việt Nam, thậm chí thích đến mức tôi bắt đầu làm thơ của mình bằng tiếng Việt".

Tại sân chơi Ngày Thơ Việt Nam, các nhà thơ đọc cho nhau nghe những bài thơ, câu thơ của mình, cùng nhau bình luận, cùng nhau trao đổi, và tại đây, những tâm hồn đồng điệu được sẻ chia, cảm thông và được lắng nghe. Trong Ngày Thơ Việt Nam, văn học Việt Nam đã kết nối với nhiều quốc gia trên thế giới, các nhà văn nhà thơ lại trở thành những đại sứ của tình hữu nghị. Sự kiện này còn là dịp để bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về thơ ca Việt Nam. Nhà thơ Gjeke Marinaj, đến từ Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nhận sau khi nghe các tác phẩm thơ do các thi sỹ Việt Nam trình bày:"Văn thơ Việt Nam có nét độc đáo riêng biệt, khác với các nước trên thế giới. Ở trong thơ Việt Nam có cái hay, cái đẹp, cũng có cả sự tinh tế, mềm mại. Bạn có thể cảm nhận được thơ ca có một vẻ đẹp. Những phép ẩn dụ, sự sáng tạo rất tinh tế. Thiên nhiên, con người, tình yêu là những công cụ để tạo nên sự độc đáo riêng có của thơ ca Việt Nam".

Vượt qua rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lí, thơ ca có sức mạnh kì diệu gắn kết con người. Để rồi được tham gia vào Ngày Thơ Việt Nam là một kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi nhà thơ quốc tế khi đến Việt Nam. Nhà văn, nhà thơ người Iraq, Naseer Flaiih Hassan chia sẻ: "Tôi rất vui khi được có mặt tại đây. Tôi thấy Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, những điệu múa truyền thống thật thú vị, thiên nhiên hài hòa. Tôi gặp gỡ những con người thân thiện. Hiện giở tôi có rất nhiều ý tưởng về con người Việt Nam, về thi ca Việt Nam. Tôi biết rằng với người Việt Nam, thơ có một vị trí khá quan trọng. Tôi đã có trong tay những tập thơ của Việt Nam, khi về nước, tôi sẽ đọc các bài thơ của Việt Nam, tôi thích các bài thơ Việt Nam".

Cùng với hai sân thơ chính, Ngày thơ Việt Nam 2015 còn có nhiều hoạt động bên lề khác như: Triển lãm giao lưu văn học quốc tế, các tác phẩm văn học Việt Nam đã được dịch, xuất bản ở nước ngoài; Không gian trưng bày và giới thiệu sách của các nhà xuất bản trong nước; Khu phố nghệ thuật với sự tham gia của 30 câu lạc bộ thơ đến từ tám địa phương, sáu trường đại học trên địa bàn Hà Nội… Đây là dịp để giới thiệu một nét văn hóa của Việt Nam tới các bạn quốc tế. Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: "Chúng ta mở cửa và hội nhập. Chúng ta đã mở cửa du nhập văn hóa của thế giới, bây giờ là lúc chúng ta xuất khẩu văn hóa, là quảng bá những giá trị của chúng ta. Chúng tôi tổ chức sự kiện này để quảng bá giá trị tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa, thông qua văn học để người ta thấy đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và con người, văn hóa Việt Nam bổ sung cho văn hóa thế giới. Đấy là điều chúng ta muốn giới thiệu. Nhưng quan trọng nữa là qua giao lưu văn hóa, chúng ta tiếp thu tinh hoa của thế giới để làm giàu yếu tố nội sinh của chúng ta để thơ ca phát triển hay hơn, tiến kịp với thế giới". 

Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2015, Hội Nhà văn Việt Nam đã xuất bản tập thơ chọn lọc “Khát vọng hòa bình” gồm 108 bài thơ của các nhà thơ Việt Nam trong 10 thế kỷ dựng nước và giữ nước. Tập thơ được in bằng tiếng Anh để các nhà thơ, các nhà xuất bản và các nhà nghiên cứu thế giới hiểu được phần nào tinh thần độc lập và khát vọng hòa bình của con người Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu