Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hàng cứu trợ nạn nhân siêu bão Idai tại Mozambique

Chia sẻ

(VOV5) - Chiều 1/4, tại thủ đô Maputo, Mozambique, diễn ra lễ bàn giao 20 tấn lương thực cứu trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Phật giáo và Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique, ủng hộ nạn nhân cơn bão Idai trung tuần tháng 3 vừa qua. 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hàng cứu trợ nạn nhân siêu bão Idai tại Mozambique - ảnh 1

Thượng tọa Thích Đồng Huệ trao quà cứu trợ của Trung ương Giáo hội Phât giáo VN cho cơ quan trung ương quản lý thiên tai của Mozambique - Ảnh: Phi Hùng

Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết món quà không chỉ thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia của Trung ương Hội, các phật tử Việt Nam mà còn từ các Phật tử hiện đang sinh sống tại Mozambique. Thượng tọa mong chính quyền và người dân sở tại nhanh chóng vượt qua khó khăn hiện tại cũng như thực hiện công tác khắc phục hậu quả cơn bão được thuận lợi và an lành. 

Trước đó, công ty viễn thông Movitel (liên doanh của Tập đoàn Viettel tại Mozambique) chuyển 50 tấn lương thực cho chính quyền tỉnh Sofala - địa phương bị tác động nặng nề nhất bởi siêu bão Idai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu