Việt Nam sẵn sàng cấp học bổng nghiên cứu khoa học cho học viên Nam Phi

Chia sẻ

(VOV5) - Ông Lê Quốc Lý thông báo trong thời gian tới Học viện sẵn sàng cấp học bổng toàn phần cho học viên Nam Phi sang học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Ngày 17/1, mở đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Nam Phi, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện, dẫn đầu, có buổi làm việc tại Pretoria với Phó Tổng Thư ký thứ nhất Đảng Cộng sản Nam Phi Solly Mapaila.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Lê Quốc Lý bày tỏ vui mừng vì đây là lần đầu tiên Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc tại Nam Phi, qua đó mong muốn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa học viện và Đảng Cộng sản Nam Phi cũng như mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa hai Đảng Cộng sản.

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động của học viện với vai trò là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Đảng và Nhà nước Việt Nam, ông Lê Quốc Lý cho biết Học viện hiện còn đào tạo nhiều học viên nước ngoài như Lào, Campuchia, Mozambique và sắp tới là Cuba. Nhân dịp này, ông Lê Quốc Lý thông báo trong thời gian tới Học viện sẵn sàng cấp học bổng toàn phần cho học viên Nam Phi sang học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký thứ nhất Đảng Cộng sản Nam Phi Solly Mapaila hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và xem đây là một minh chứng cho tình đoàn kết không chỉ giữa hai Đảng Cộng sản mà còn của phong trào cộng sản trên toàn thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu