Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam

Anh Tuấn, Bùi Hùng, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Chia sẻ
(VOV5) -  Đây là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của tỉnh nhằm giúp người lao động Việt Nam có thể yên tâm làm việc.
Nhật Bản đang phải đối mặt vấn đề già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lực lao động ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Nhật Bản nói chung và các địa phương của nước này nói riêng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như bảo hiểm y tế nhằm thu hút lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về chương trình “Chế độ bảo hiểm y tế cho gia đình người lao động Việt Nam” được phối hợp tổ chức giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và tỉnh Yamanashi vào sáng 12/6, Thống đốc tỉnh Yamanashi - ông Nagasaki Kotaro cho biết: Trong thời gian gần đây, tỉnh Yamanashi đã và đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ cũng như các địa phương của Việt Nam, như Quảng Bình, Yên Bái… Với mong muốn thu hút được nhiều hơn nữa nguồn lực lao động từ Việt Nam, Yamanashi là tỉnh đầu tiên tại Nhật Bản xây dựng chương trình và áp dụng “Chế độ bảo hiểm y tế cho gia đình người lao động Việt Nam”. Đây là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của tỉnh nhằm giúp người lao động Việt Nam có thể yên tâm làm việc, đồng thời qua đó có thể giúp địa phương này trở thành điểm đến và là lựa chọn hấp dẫn đối với lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

Ông Kotano nói: “Đối với đất nước Nhật Bản nói chung và tỉnh Yamanashi nói riêng, người lao động nước ngoài đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi để người lao động nước ngoài, người lao động Việt Nam có thể yên tâm làm việc và sinh sống. Để làm được điều này, trước tiên chúng tôi mong muốn làm giảm bớt những mối lo ngại của người lao động đối với thân nhân của họ ở trong nước, bởi mối lo ngại lớn nhất của người lao động chính là sức khỏe của những người trong gia đình họ.

 

Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam - ảnh 1

Đại sứ Phạm Quang Hiệu (bên phải) và Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro trả lời báo chí.

Vì vậy, sau khi cân nhắc việc dành cho lao động Việt Nam tại Yamanashi một chế độ phù hợp, chúng tôi quyết định hợp tác với Công ty bảo hiểm Tokyo Marine Việt Nam xây dựng “Chế độ bảo hiểm y tế cho gia đình người lao động Việt Nam” đang ở trong nước. Chúng tôi hy vọng, chế độ bảo hiểm này sẽ được các doanh nghiệp tận dụng và được người lao động Việt Nam lựa chọn”.

Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam - ảnh 2Lao động Việt Nam làm việc tại một vườn ươm xà lách ở itnrh Nagano

Ông Nagasaki Kotaro cũng nhấn mạnh, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tỉnh Yamanashi sẽ hỗ trợ 1/2 chi phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động. Trong khi đó, với chế độ bảo hiểm này, thân nhân của người lao động Việt Nam ở trong nước chỉ phải chi trả 10% chi phí khám chữa bệnh. Cùng với đó, tỉnh Yamanashi còn xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường sinh hoạt và làm việc an toàn, thân thiện, hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Nhật cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa lao động Việt Nam. Ông Nagasaki Kotaro cam kết sẽ tiếp tục mở rộng các chế độ đãi ngộ nhằm xây dựng một môi trường lý tưởng cho người lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động Việt Nam.

Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam - ảnh 3Thực tập sinh Việt Nam đang giám sát hoạt động của máy gia công cơ khí tại Công tygia công cơ khí chính xác Lead Giken

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - ông Phạm Quang Hiệu cho biết, tỉnh Yamanashi hiện nay là một trong những hình mẫu trong thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với các địa phương của Việt Nam, nổi bật nhất là hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, số lượng lao động Việt Nam tại tỉnh Yamanashi khoảng hơn 3.000 người - đông nhất trong số lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương này và ngày càng tăng lên nhanh chóng. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng bày tỏ, với việc áp dụng chế độ bảo hiểm y tế mới này, đất nước Nhật Bản nói chung và tỉnh Yamanashi nói riêng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam:

“Yamanashi là tỉnh luôn đi đầu trong việc ban hành các chế độ, chính sách nhằm thu hút người lao động của Việt Nam và đặc biệt đối với chính sách về bảo hiểm y tế, chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi tin tưởng rằng, với chế độ bảo hiểm này được triển khai rộng rãi và lâu dài sẽ giúp cho người lao động Việt Nam yên tâm làm việc tại tỉnh, đồng thời thu hút thêm nhiều lao động khác từ Việt Nam đến sinh sống và làm việc tại tỉnh, trở thành lực lượng lao động nòng cốt trong tỉnh. Tôi cũng tin tưởng, người lao động Việt Nam sẽ không ngừng học hỏi, chăm chỉ làm việc, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp tiếp nhận, cũng như sự phát triển của tỉnh Yamanashi”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nói.

Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) xây dựng chế độ bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam - ảnh 4Kỹ sư Viêt Nam đang trao đổi nội dung công việc với đồng nghiệp Nhật Bản tại công trình của Cong ty thi công đường nước Takara

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng bày tỏ mong muốn, không chỉ riêng tỉnh Yamanashi mà nhiều địa phương khác của Nhật Bản cũng xây dựng và áp dụng nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi, phù hợp, thu hút thêm nhiều lao động của Việt Nam đến công tác, làm việc, nhất là đối với những lao động chất lượng cao, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế cũng như mối quan hệ chung của hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Đại sứ quán Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi không chỉ với tỉnh Yamanashi, mà với tất cả các địa phương khác của Nhật Bản, với người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác về lao động giữa hai nước.

Theo số liệu chính thức của tỉnh Yamanashi, địa phương này hiện có hơn 20.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc trong tỉnh, chiếm khoảng 2% dân số địa phương. Với việc áp dụng “Chế độ bảo hiểm y tế cho gia đình người lao động Việt Nam”, chính quyền tỉnh Yamanashi đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Nam nói riêng, đồng thời kỳ vọng lực lượng lao động này sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp và các hoạt động cộng đồng của địa phương trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu