Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nền tảng cho sự phát triển

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Trí tuệ nhân tạo bắt đầu được sử dụng, ứng dụng vào thực tiễn đã giúp cho con người nhiều hơn trong cuộc sống.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến được coi là tạo nền tảng cho sự phát triển. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo bắt đầu được sử dụng, ứng dụng vào thực tiễn đã giúp cho con người nhiều hơn trong cuộc sống. Những người Việt trẻ ngày càng tiếp cận với trí tuệ nhân tạo với mong muốn, áp dụng trong công việc của mình và đóng góp cho xã hội. Ghi chép sau đây là câu chuyện về những bạn trẻ người Việt ở nước ngoài đam mê theo đuổi các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nghe âm thanh tại đây:

Gặp Kiều My vài lần ở Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu được tổ chức tại Việt Nam, chàng thanh niên có cái tên như con gái lại có ngoại hình khác hẳn, mạnh mẽ và năng động. Kiều My chia sẻ, anh theo học ngành tính toán thông minh ở Đại học Florence, Italia vì mong muốn sau này, sẽ ứng dụng được những nghiên cứu khoa học và trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực của cuộc sống, nhất là giúp cho kinh tế phát triển. 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nền tảng cho sự phát triển - ảnh 1Kiều My, người Việt ở Italia

Anh cho rằng, số hóa là chìa khóa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, từ đó, nghiên cứu và áp dụng để giúp cho các nền kinh tế,  trong đó có kinh tế Việt Nam:Sử dụng trí tuệ nhân tạo để số hóa nền kinh tế, trong đó Việt Nam. Đối với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 thì số hóa là công việc hàng đầu. Những công việc như block chain, Internet vạn vật…trí tuệ nhân tạo là nền tảng cốt lõi chính của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4

Với Cao Quân, chàng thanh niên khi bắt đầu sang Pháp học tập đã đam mê theo đuổi ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Học thạc sĩ ở trường Paris Saclay, sau đó, anh chuyển sang nghiên cứu 1 năm master ở trường Polytechnic cũng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhưng đi sâu vào lĩnh vực hình ảnh. Để nâng cao trình độ, Cao Quân xin làm việc cho Công ty Valo AI, chuyên về thiết bị linh kiện ô tô và tiếp tục theo học tiến sĩ ở Viện nghiên cứu khoa học máy tính. Anh chia sẻ về công việc hiện nay của mình: Hiện nay, tôi đang tập trung vào làm thế nào có thể tái tạo môi trường 3D từ hình ảnh gắn trên robot cảm biến trên ô tô. Về trí tuệ nhân tạo, để Robot hoạt động trong môi trường thì có các cảm biến, camera,  thu nhận hình ảnh môi trường và nhiệm vụ của tôi là đưa ra lệnh thuật toán  để điều khiển robot cảm biến nhận dạng môi trường, giúp oto di chuyển tránh các đồ vật xung quanh, tránh các chướng ngại vật…

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nền tảng cho sự phát triển - ảnh 2Cao Quân, người Việt tại Pháp

Theo anh Cao Quân, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp điều khiển ô tô lưu thông trên đường thông qua các thị giác của máy tính hiện được ứng dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó, các nước như Trung Quốc và Mỹ luôn đi đầu. Anh luôn mong muốn, lĩnh vực này sẽ sớm được áp dụng ở Việt Nam trong tương lai.

Còn với Hàng Trần Vĩnh Thanh, một lập trình viên phần mềm cho một Công ty tài chính ở Mỹ cho biết, với trí tuệ nhân tạo, Công ty của anh có thể quản lý, kiểm soát và cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính một cách dễ dàng. Để làm tốt được việc này, trí tuệ nhân tạo luôn là xu hướng được các công ty ở Mỹ áp dụng và đây cũng là cơ sở để áp dụng cho các công ty ở Việt Nam: Có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên báo cáo tài chính của công ty mình biết công ty có phạm tội hay có hoạt động rửa tiền. Trước thì mình phải tìm thuật toán để lập trình, phát hiện những lỗ hổng, báo cáo sai. Nhưng với trí tuệ nhân tạo thì có thể làm nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu mà về Việt Nam, mình có thể làm việc với những ngân hàng, cơ quan kiểm soát tài chính. Ở Việt Nam, chống tham nhũng, rửa tiền nếu ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ vận hành nhanh chóng hơn.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nền tảng cho sự phát triển - ảnh 3Vĩnh Thanh, người Việt tại Hoa Kỳ

Còn rất nhiều những bạn trẻ người Việt ở nước ngoài đang đam mê nghiên cứu khoa học, thích sự sáng tạo và khám phá thông qua các công nghệ tiên tiến, nhất là theo đuổi việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực của cuộc sống ở nước sở tại. Các bạn cũng hy vọng, những nghiên cứu của mình sẽ được áp dụng ở Việt Nam trong tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quê nhà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu