Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Chia sẻ
(VOV5) -Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân, trong đó có nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào.

Tối 24/1 (nhằm 19 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019,” với sự tham dự của khoảng 800 kiều bào từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 - ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi bà con kiều bào. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN) 

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn 800 kiều bào có mặt trong buổi họp mặt sẽ trở thành 800 cầu nối giữa Thành phố với cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới, kết nối những tấm lòng yêu quê hương, đất nước của Việt kiều trên toàn thế giới hướng về Thành phố và Tổ quốc. 

Cũng tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định những thành tựu Thành phố đạt được trong những năm qua, có sự chung tay, góp sức quan trọng từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và kiều bào trên địa bàn Thành phố nói riêng.

Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Lương Mô, kiều bào ở Nhật Bản khẳng định các Việt kiều luôn tâm huyết với đất nước, mong muốn đóng góp sức mình vào xây dựng và phát triển Thành phố trở thành một đô thị thông minh, xứng đáng với vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân, trong đó có nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn 2016- 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu