Tết cổ truyền dân tộc của người Việt tại Bangkok, Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) -Trong năm mới, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẽ đoàn kết, thống nhất, phát triển hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, giữ gìn các nét văn hóa truyền thống.

Tối 22/01, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hội người Thái gốc Việt tại Bangkok phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu chào mừng Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và thành công tới toàn thể bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Đại sứ chia sẻ với toàn thể bà con về những thành tựu mà đất nước đạt được trong năm vừa qua, cho rằng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong năm 2018 đã đạt được nhiều thành công và khởi sắc.

Tết cổ truyền dân tộc của người Việt tại Bangkok, Thái Lan - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ.

Đại sứ gửi lời cảm ơn tới Nhà vua, Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan qua các thời kỳ đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con an tâm làm ăn, sinh sống tại Thái Lan. Đại sứ tin tưởng rằng trong năm mới, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẽ đoàn kết, thống nhất, phát triển hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của quê hương, là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu