Người Việt trẻ với những dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài luôn suy nghĩ và hành động để gìn giữ môi trường của quê hương, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

Bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học là những vấn đề luôn được sự quan tâm của toàn cầu. Mỗi người đều có trách nhiệm chung tay giải quyết những thách thức về môi trường. Đặc biệt, các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài luôn suy nghĩ và hành động để gìn giữ môi trường của quê hương, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. Ghi chép của Hân My sau đây giúp quý thính giả hiểu những việc làm của họ:

Nghe âm thanh tại đây:

 

Những năm tháng học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, tiến sĩ Khưu Thùy Dương luôn nuôi dưỡng ước mơ đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Theo đuổi dự án phân tích và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chính sách và pháp luật liên quan, tiến sĩ Khưu Thùy Dương đặc biệt quan tâm giảm tình trạng xả rác thải nhựa ra biển, giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển kinh tế lên môi trường.

Người Việt trẻ với những dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu - ảnh 1Tiến sĩ Khưu Thùy Dương

Tiến sĩ Khưu Thùy Dương hiện tham gia làm việc tại Diễn đàn học giả trẻ Việt Nam toàn cầu để chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ về  những dự án bảo vệ các vùng biển của Việt Nam.Tiến sĩ Khưu Thùy Dương chia sẻ về những việc mà chị đã và đang làm: Nghiên cứu của tôi tìm ra và thiết kế về chính sách làm sao đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tôi có về Việt Nam để làm nghiên cứu thực địa, ra Côn Đảo, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, đưa ra những đề suất về chính sách cho Việt Nam. Bởi vì nếu nhắc đến bảo vệ môi trường, các bạn nghĩ là những gì có thể nhìn thấy được thôi như ni lông, rác thải nhựa…,các bạn có thể nhìn thấy, nhưng về biển thì quá xa, các bạn không nhìn thấy được, nhưng thực tế biển đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam, cho sinh kế cộng đồng ven biển.  Vì thế, tôi muốn nâng tầm hiểu biết cho mọi người. Tôi cũng đã đưa các bạn tình nguyện viên ra bảo vệ rùa ở Vườn quốc gia Côn Đảo và nhặt rác ở đảo Lý Sơn”.

Người Việt trẻ với những dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu - ảnh 2   Tiến sĩ Pham Hùng Vương

Từng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Ca Foscari (Italia), sau đó làm việc tại Trung tâm biến đổi khí hậu Địa Trung Hải là cơ hội giúp cho tiến sĩ Phạm Hùng Vương thực hiện những nghiên cứu về dự án về bảo vệ môi trường gắn với hệ sinh thái nước ngọt. Anh cho biết: “Tôi quan tâm những tác động của biến đổi khí hậu đến dịch vụ hệ sinh thái nước ngọt. Ví dụ như môi trường biển, môi trường nước lợ thì tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Còn thế mạnh của tôi là dịch vụ hệ sinh thái nước ngọt. Tôi cũng muốn tìm những bạn trẻ có cùng chí hướng, thực hiện đề tài cải thiện hệ sinh thái nước ngọt trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như là thay đổi việc sử dụng đất ở Việt Nam. Đã có những phương pháp luận cũng như mô hình rồi thì mong muốn áp dụng mô hình đó về Việt Nam”.

Người Việt trẻ với những dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu - ảnh 3Báo cáo quốc tế lần thứ 2 về tác động của biến đổi khí hậu với đường bờ biển

Những người trẻ ở nước ngoài vẫn hằng ngày miệt mài theo đuổi những nghiên cứu khoa học, đưa ra những ý tưởng, những phương pháp lý luận kết hợp với thực tiễn, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với cuộc sống của con người. Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ninh, người Việt tại Pháp cũng nêu giải pháp chống biến đổi khí hậu trong nghiên cứu khoa học của mình như sau: “Để tìm ra giải pháp thì hiện giờ có nhiều giải pháp được đưa ra để giảm sự biến đổi khí hậu. Trong nghiên cứu của mình, tôi sẽ chỉ ra rằng, khi mà nhiệt độ nóng lên sẽ ảnh hưởng như thế nào. Có nghĩa là sau khi tăng nhiệt độ của môi trường, thì tốt nhất là nên giảm thiểu khí nhà kính, đó là tác nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu. Nguyên nhân lớn nhất là khí thải, S02, C02, giảm thiểu chính từ con người. Có thể giảm thiểu phương tiện cá nhân, thay bằng phương tiện công cộng”.

Người Việt trẻ với những dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu - ảnh 4Chị Nguyễn Minh Phương, người Việt tại Canada

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những tác động của biến đổi khí hậu với cuộc sống con người là việc làm cần thiết và liên tục. Điều quan trọng là ý thức của mỗi người, nhất là các bạn trẻ tham gia và góp phần lan tỏa hoạt động ý nghĩa này. Nguyễn Minh Phương, bạn trẻ người Việt ở Canada luôn hưởng ứng chiến dịch dọn rác và mong muốn truyền tải thông điệp của chiến dịch đến bạn bè của mình ở khắp nơi theo cách riêng:“Có những hoạt động, những chiến dịch như đi nhặt rác, sau đó chụp ảnh đăng lên facebook là mình đã thay đổi khu vực đó như thế nào? Chiến dịch này có thể làm ở Việt Nam trong thời gian mình đi du lịch. Thời gian đi du lịch, mình tham gia dọn rác, đăng lên thì bạn bè của mình  ở khắp nơi sẽ thấy, từ đó, chiến dịch sẽ được lan tỏa nhiều hơn”.

Những chiến dịch như nhặt rác, dọn vệ sinh môi trường nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay cùng hành động, không chỉ được phát động trong những dịp đặc biệt như Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng năm, mà còn được thực hiện suốt cả năm. Một thế giới xanh sạch hơn, một môi trường sống trong lành có được chính là từ những việc làm của mỗi cá nhân cho tới cả cộng đồng. Những bạn trẻ người Việt ở nước ngoài đang nỗ lực đóng góp vào những hoạt động ý nghĩa, giúp cho cuộc sống ngày một tốt hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu