Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025 không chỉ là một chuỗi sự kiện hưởng ứng, mà còn là cột mốc khẳng định bước tiến mới trong tư duy phát triển biển của Việt Nam.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh    

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 1-8/6 nhấn mạnh vai trò tiên phong của khoa học, đổi mới sáng tạo và các công nghệ xanh trong bảo vệ đại dương, phát triển kinh tế biển. Chủ đề chính thức của Tuần lễ năm nay là: “Công nghệ xanh để đại dương bền vững”. Đây là một chủ đề mang tính dẫn dắt, thể hiện rõ định hướng chiến lược của Việt Nam trong việc lấy khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn; giữa khai thác nguồn lợi biển và gìn giữ tài nguyên, môi trường biển một cách chủ động, hiện đại và hiệu quả.

Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh     - ảnh 1Infographic: nhandan.vn

Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, khẳng định: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025 không chỉ là một chuỗi sự kiện hưởng ứng, mà còn là cột mốc khẳng định bước tiến mới trong tư duy phát triển biển của Việt Nam, hướng tới một đại dương bền vững, một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, chủ động hội nhập, và tiên phong trong chuyển đổi xanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành phố Huế mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phát động chiến dịch "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương"

Ngày 1/6, tại bãi biển Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thành phố Huế phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4 và Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6) và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2025. 

Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh     - ảnh 2Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại mít tinh. Ảnh: Lê Hiếu/VOV

Phát biểu tại đây, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đề nghị: “Để xây dựng và phát triển thành phố Huế theo hướng một đô thị ‘Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh’, thành phố đã phát động nhiều hoạt động, phong trào để Huế ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Nổi bật từ đề án ‘Ngày Chủ nhật xanh’ đã đưa thành phố Huế trở thành điểm sáng trong toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường. Thành phố Huế cũng đã triển khai hàng loạt mô hình, như Huế - thành phố bốn mùa hoa’, ‘Dòng Hương trong xanh’, ‘60 phút sạch nhà đẹp ngõ’... nhằm gắn kết người dân cùng hành động, giữ môi trường sống xanh sạch đẹp từng ngày.”

Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh     - ảnh 3Các lực lượng tham gia nhặt rác tại bãi biển Vinh Thanh, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, thành phố Huế. Ảnh: Lê Hiếu/VOV

Ngay sau mít tinh, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố Huế và lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng tham gia sự kiện đi bộ nhặt rác với thông điệp “Dấu chân xanh, biển sạch nhựa” tại các bãi biển trên địa bàn.

Đắk Lắk và Phú Yên họp bàn kết nối du lịch rừng-biển

Ngày 4/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Du lịch Phú Yên và Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch với chủ đề “Kết nối du lịch biển xanh với đại ngàn để phát triển bền vững”.

Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh     - ảnh 4Đắk Lắk - Phú Yên kết nối du lịch "biển xanh với đại ngàn" để phát triển bền vững. Ảnh: H Xíu/VOV

Tại hội nghị, 2 bên thảo luận, đóng góp ý kiến về phát huy thế mạnh từng vùng miền để tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng. Trong đó, Phú Yên có bờ biển dài gần 190km, nhiều bãi tắm, vũng, vịnh, có Di tích quốc gia đặc biệt gành Đá Đĩa và nhiều di tích văn hóa lịch sử lâu đời. Đắk Lắk đặc trưng với du lịch sinh thái, văn hóa, những vườn cà phê bạt ngàn, thác nước hùng vĩ và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Khi hợp nhất Phú Yên và Đắk Lắk thành một, sự kết nối thế mạnh “biển – rừng” càng trở nên quan trọng.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch Phú Yên đã có hai ngày khảo sát sản phẩm du lịch, điểm đến của Đắk Lắk để sắp đến xây dựng sản phẩm du lịch kết nối “biển xanh với đại ngàn”. Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng đã thống nhất kế hoạch đi khảo sát sản phẩm du lịch tại Phú Yên vào trung tuần tháng 7 tới để chuẩn bị các nội dung hình thành sản phẩm du lịch nội tỉnh sau sáp nhập.

Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế 2025: Gắn kết thể thao với quảng bá du lịch

Chiều 5/6, Giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ quốc tế Nha Trang - Cúp Yến Sào Sanest, Sanvinest Khánh Hòa năm 2025 khai mạc tại bãi biển Thành phố Nha Trang. Đây là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tỉnh Khánh Hòa tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa - du lịch biển năm 2025. Diễn ra từ ngày 5 - 9/6, giải quy tụ 32 đội nam, nữ đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Kết nối công nghệ - khơi thông chính sách - hướng tới đại dương xanh     - ảnh 5Trận đấu khai mạc giữa 2 đội nữ Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo Ban tổ chức, giải đấu góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thể thao biển mang tầm quốc gia; là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tiềm năng du lịch biển đảo của Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu