Người Việt tại tâm dịch của Italia

Thu Trang - Cẩm Lai/ VTC10
Chia sẻ
(VOV5) - Tại Italia có khoảng 5.000 người Việt sinh sống, làm việc và học tập, Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của bà con. 

 Chỉ trong vòng 4 tuần, số ca tử vong tại Italia đã tăng hơn 486 lần và đã vượt qua Trung Quốc, trở thành nước có số người chết vì COVID-19 nhiều nhất thế giới. Tại Italia có khoảng 5.000 người Việt sinh sống, làm việc và học tập. Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của bà con. Sau đây là những chia sẻ của bà con tại Italia mà chúng tôi mới cập nhật

Bà Huỳnh Thu Trang - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam – Italia: Khi dịch Covid bùng phát, nước Ý bị phong toả, ngành du lịch, xuất khẩu và dịch vụ nhà hàng, khách sạn bị ảnh hưởng rất nhiều. Bản thân Văn phòng Luật sư của tôi đóng cửa. Các nhân viên cũng phải nghỉ ở nhà. Với vai trò là Chủ tịch hội Doanh nhân Việt Nam – Italia, tôi nghĩ mình sẽ có trách nhiệm với cộng đồng người Việt tại Ý, nhất là trong lúc này. Thành phố tôi ở cũng là thành phố tâm dịch, nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán, khẩu trang đã được gửi đến tay các em sinh viên và Cộng đồng người Việt ở Ý

Phạm Minh Đức - Du học sinh Việt Nam tại Italia: Để ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay, đầu tiênem phải giữ cho mình tinh thần lạc quan nhất có thể, suy nghĩ về những điều tích cực nhất. Khi mình có điều đó trong người, mình sẽ đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Mình chỉ duy trì đọc thông tin từ báo Đài chính thống, trang có dữ liệu tin cậy, đó là những thông tin không làm mình bối rối và gây hoang mang dư luận. Thứ ba làm theo những khuyến cáo của quan chức Y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu