Kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Brasil

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định Việt Nam luôn xem Brazil là đối tác lớn, quan trọng hàng đầu tại Nam Mỹ và quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. 

Tối 12/9, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tới dự buổi lễ có ông Eduardo Paes Saboia - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nga, cùng hơn 300 khách mời là đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan, chính quyền các bang, doanh nghiệp, đối tác Brazil, đại sứ/trưởng cơ quan đại diện và tùy viên quốc phòng các nước.

Kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Brasil - ảnh 1Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định Việt Nam luôn xem Brazil là đối tác lớn, quan trọng hàng đầu tại Nam Mỹ và quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trao đổi thương mại Việt Nam-Brazil duy trì đà tăng mạnh trong thời gian qua, hiện đạt gần 7 tỷ USD. Trong năm nay, hai nước đã có 55 đoàn trao đổi cấp cao. Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa cũng thông báo chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến Brazil sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau 15 năm, kể từ chuyến thăm cấp cao trước.

Thay mặt chính phủ Brazil, Thứ trưởng Ngoại giao, Eduardo Paes Saboia, nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh. Thứ trưởng Eduardo Paes Saboia bày tỏ mong muốn Tổng thống Brazil, Lula da Silva sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam trong năm 2024 khi hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu