Đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam tự hào mang họ Hồ

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Họ Hồ được đồng bào các dân tộc sinh sống dọc theo dãy núi Trường Sơn, như: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

"Đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, người cha kính yêu bởi Người vì nước vì dân, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để tỏ lòng kính yêu, biết ơn và nhớ thương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam, đã tự nguyện mang họ Hồ."

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc Việt Nam. Tình cảm và tấm lòng của Người có sức động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc. Vì thế, trong mỗi câu chuyện, việc làm, đồng bào dân tộc thiểu số đều nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính, ngưỡng mộ.

Ông Hồ Văn Ny, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết: "Trước đây, bà con các dân tộc Xê Đăng, Cor, Ca Dong… chưa có họ, chỉ nói, gọi tên nhau thôi. Nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, bà con biết có Bác Hồ vì Người hay nói trên Đài Tiếng nói Việt Nam nên bà con lấy họ Hồ làm họ của mình. Có Bác Hồ mới có đất nước. Con cháu mình phải học giỏi, xây dựng đất nước giàu đẹp."

Họ Hồ được đồng bào các dân tộc sinh sống dọc theo dãy núi Trường Sơn, như: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… sử dụng làm họ của mình. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Quảng Nam, như: Cơ Tu, Ca Dong, Cor, Xê Đăng, Bh'noong… cũng lấy họ Hồ làm họ tộc, gia đình của mình và coi là cách tri ân, ghi nhớ công lao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Lê Minh Thắng, Trưởng phòng dân tộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Hầu như toàn bộ bà con huyện Nam Trà My nói riêng và bà con ở các huyện khác trong tỉnh, khoảng 85% dân số Nam Trà My, mang họ Hồ. Trà Cang, Trà Linh, Trà Don… xã nào cũng có nhiều người mang họ Hồ. Vào nhà nào cũng có ảnh, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà có điều kiện thì có tượng Bác Hồ, nhà không có điều kiện thì có tấm ảnh Người."

Hằng năm, mỗi khi Tết đến Xuân về, cũng như các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết Độc lập (Quốc khánh) 2/9, đồng bào các dân tộc mang họ Hồ lại thắp hương để tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công lao của Người đối với dân tộc, đất nước. Trong trái tim người dân Quảng Nam, niềm tin với Đảng, tình yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất diệt.

Ông Hồ Văn Đề, dân tộc Bh'noong ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, kể: "Từ xưa đến nay, người dân tự hào mang họ Hồ. Bố tôi cũng mang họ Hồ vì nhớ ơn Đảng, Nhà nước. Bác Hồ đã lãnh đạo xây dựng đất nước, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống ấm no."

Đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam tự hào mang họ Hồ - ảnh 1Tượng, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ở trong Gươl người Cơ Tu xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

 Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Nhân dân Việt Nam ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân Việt Nam rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Quảng Nam luôn đoàn kết, vượt khó vươn lên, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Họ khuyên bảo nhau “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xây dựng buôn làng yên ấm, hạnh phúc, quê hương giàu đẹp, xứng đáng là những người vinh dự mang họ Hồ.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam tự hào mang họ Hồ - ảnh 2Cờ tổ quốc được treo ở khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Ngọc Anh

Anh Hồ Văn Huân, dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Nếu không có Bác Hồ thì không có một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, bà con ấm no, hạnh phúc. Mình đã là con cháu Bác Hồ rồi thì phải học hành chăm ngoan, học tập làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xưa kia, ông bà, bố mẹ mang họ Hồ theo Cách mạng, được Nhà nước phong tặng huân chương kháng chiến hạng nhì. Tôi rất vui vì bản thân mình mang họ Hồ, là con cháu Bác Hồ. Được mang họ Hồ, sau này con cháu của mình cũng được mang họ Hồ, rất tự hào."

Việc đặt tên con cháu theo họ Hồ là nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Quảng Nam nói riêng, đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung. Đồng bào các dân tộc ở tỉnh Quảng Nam hôm nay và các thế hệ mai sau vẫn nguyện một lòng theo Đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu