Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Hải Đăng/VOV-Praha
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Tối 22/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng cùng hơn 200 đại biểu đại diện cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam và hội đoàn người Việt tại Séc.

Tại buổi lễ, các đai biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng nhớ lại thời khắc lịch sử ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Từ 34 đội viên đầu tiên, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định được vai trò vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ. Qua mỗi dấu mốc lịch sử, hình ảnh Bộ đội cụ Hồ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quật cường của dân tộc ta là nét đẹp văn hóa góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng bày tỏ vui mừng, xúc động và tự hào khi tham dự chương trình. Đại sứ nhấn mạnh trong quá trình hình thành và phát triển, quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Ngày nay, quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Đảng toàn dân tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn trong quá trình phát triển của mình. Đại sứ cũng đánh giá cao Hội cựu chiến binh tại CH Séc đã có nhiều đóng góp thiết lực vào sự phát triển lớn mạnh của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, không chỉ về kinh tế mà còn trên mặt trận văn hóa và hưởng ứng tích cực các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ đồng bào trong nước khi gặp khó khăn dịch bệnh.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc - ảnh 2Đại sứ Thái Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được thể hiện bởi các thế hệ cựu chiến binh người Việt đang sinh sống tại Cộng hoà Séc. Các đại biểu cũng tưởng nhớ tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Séc cũng trao tặng bằng khen cho một tập thể và 18 cá nhân vì có những thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu