Quân đội Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi lễ được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sáng 18/12, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).

Quân đội Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - ảnh 1Quân đội Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc- Ảnh minh hoạ (TTXVN)

Buổi lễ được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đánh giá cao vai trò của người chiến sĩ trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Theo Đại sứ, quân đội nhân dân Việt Nam tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Đại sứ cũng biểu dương những nỗ lực của Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hoa Kỳ và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan, góp phần thúc đẩy tích cực hoạt động đối ngoại quốc phòng trong tổng thể phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu