Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức

CTV/ Ảnh: Trung Nguyễn Văn
Chia sẻ
(VOV5)- Đây là đợt trao tặng đầu tiên trong dự án Ngân hàng bò của Hội Măng non (CHLB Đức) nhằm hỗ trợ cho bốn hộ nghèo của hai xã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên hòa nhập cộng đồng
(VOV5)- Ngày 27/12/ 2013 vừa qua Hội Chữ thập đỏ thị xã Phúc Yên, ông bà họa sĩ Phạm Thị Đoàn Thanh và Erich Rettensteiner (chủ tịch thứ nhất và thứ hai Hội Măng Non CHLB Đức đã trao tặng hai con bò sinh sản cho hai hộ nghèo tại xã Cao Minh và xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Yên).

Đây là đợt trao tặng đầu tiên trong dự án Ngân hàng bò của Hội Măng non nhằm hỗ trợ cho bốn hộ nghèo của hai xã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức - ảnh 1
Đoàn Hội Măng non cùng ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tại hộ gia đình ông bà Nguyễn Duy Thanh - Ảnh: Trung Nguyễn Văn

Bốn hộ nghèo đã ký cam kết giữa bên cho và bên nhận trước sự có mặt đông đảo của Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thị xã PhúcYên, lãnh đạo hai xã Cao Minh, Nam Viên và đông đảo bà con trong xã. Nội dung cam kết có ý nghĩa lớn khi đồng ý thực hiện nội quy của chương trình dự án “Ngân hàng bò”, khi có trách nhiệm cùng nuôi, chăm sóc và phát triển đàn bò theo hướng sinh sản và trao lại con bê đầu tiên khi bò cái sinh sản cho Hội chữ thập đỏ Thị xã để tiếp tục giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Trị giá mỗi con bò sinh sản là 18 triệu đồng, là số tiền mà ông bà Đoàn Thanh đã thay mặt Hội vận động quỹ cho Hội.

Họa sĩ Đoàn Thanh cho biết: “Trong dịp Lễ Phật Đản 2013, chúng tôi đã kết hợp với Ban lãnh đạo chùa Vĩnh Nghiêm tại thành phố Nürnberg vận động các Phật tử, Việt kiều đến dự đóng góp, đồng thời vận động đồng nghiệp người Đức làm tại Hãng  Siemens của chồng tôi, như một kỹ sư người Đức tên Thorsten Niemann sát ngày chúng tôi về Hà Nội đã góp ngay cho Hội gần 6 triệu VNĐ, hay kỹ sư Georg Kuderewski cũng vậy. Phải nói chân tình là vận động gây quỹ ở Đức không dễ dàng, vì người Đức sống rất tiết kiệm, kỷ luật, mình phải chứng minh được việc làm của mình có hiệu quả thực sự người ta mới giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi cũng hy vọng qua những dự án chúng tôi đã làm, dù nhỏ, nhưng thiết thực, sẽ là tiền đề để tiếp tục gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ em khó khăn trong những năm tiếp theo”.

Hội Măng Non do vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh Rettesteriner sáng lập năm 2007 nhằm quyên góp giúp đỡ trẻ em Việt Nam là nạn nhân của chất độc màu da cam, trẻ em nghèo tàn tật.

Năm 2011, Hội từ thiện Măng Non (CHLB Đức) đã trao tặng Trung tâm trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật tỉnh Vĩnh Phúc công trình nước sạch có tổng trị giá gần 100 triệu đồng/.

Một số hình ảnh trong hoạt động của đoàn:

Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức - ảnh 2
Thay mặt Hội Măng non tại Đức, ông Erich và bà Đoàn Thanh Retennsteiner đã trao số tiền để gia đình ông Thanh và bà Nam mua bò sinh sản.

Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức - ảnh 3
Mọi người phấn khởi với món quà của Hội Măng non tại gia đình bà Nam

Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức - ảnh 4
Vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh cùng hai hộ gia đình được nhận bò tiếp theo là Hoàng Thị Phượng và Nguyễn Thị Nga

Dự án tặng bò cho người nghèo của người Việt tại Đức - ảnh 5
Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc chứng kiến vợ chồng họa sĩ Đoàn Thanh trao tặng lại số tiền đã mua bò cho hai hộ gia đinh chị Phương và chị Nga tại xã Nam Viêm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu