Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch

Lan Phương (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 19/05, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt doanh nghiệp, trí thức kiều bào kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch - ảnh 1Họp mặt doanh nghiệp, trí thức kiều bào kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Ảnh: sggp 

Các đại biểu nguyện cống hiến sức mình để thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch - ảnh 2 Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. 
Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch - ảnh 3 Thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch năm 2019, nhân dịp này, Ủy ban tổ chức trồng cây bàng vuông do quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trao tặng.

Tiếp đó, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch - ảnh 4Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
Doanh nhân, trí thức kiều bào thành phố Hồ Chí Minh tưởng nhớ Hồ Chủ tịch - ảnh 5

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới – dành cả cuộc đời vì độc lập dân tộc và ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu