Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động năm nay thành công tốt đẹp, gợi lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng nhân dân, du khách về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1 Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” tại TP Hồ Chí Minh. - Ảnh: nhandan.com.vn 

Tối 19/5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Chương trình gồm 4 đưa khán giả ngược dòng thời gian để nhìn lại và cảm nhận về sự vĩ đại của một con người đã dành cả cuộc đời đi tìm độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc, hạnh phúc trường tồn cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh, cựu chiến binh tham dự chương trình, bày tỏ: “Chúng tôi đã được ngồi ở đây để cùng ôn lại truyền thống và những mốc son, kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì dân vì nước, rất tự hào. Giờ sống trong thời bình, qua đây, chúng tôi tăng thêm sự tôi luyện phẩm chất đạo đức, cống hiến hết công sức của mình.”

Trong khi đó, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tối 19/5, diễn ra lễ bế mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2019. Trong 4 ngày Lễ hội Làng Sen diễn ra nhiều hoạt động như: Chiếu phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội trại thanh niên; triển lãm ảnh về đề tài Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; trò chơi dân gian; thi Người đẹp Làng Sen; thi đấu thể thao... Trọng tâm của Lễ hội Làng Sen là Liên hoan “Tiếng hát làng Sen” với chủ đề “Nghệ An vang mãi lời Người”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Lễ hội năm nay thành công tốt đẹp, gợi lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng nhân dân, du khách về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp để tỉnh Nghệ An quảng bá những nét đẹp văn hóa, hình ảnh con người thân thiện, mến khách đến với du khách và bạn bè quốc tế.

Cũng trong tối 19/5, tỉnh Hưng Yên tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh làm theo lời Bác”. Tại đêm giao lưu, các đại biểu và nhân chứng ôn lại những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ấn tượng khó quên. Hưng Yên tự hào là quê ngoại của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời Người 10 lần về thăm Hưng Yên. Người căn dặn và động viên nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu