Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cần đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều qua, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cần đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng người Việt cần nâng cao tầm trí tuệ cuả người Việt Nam tại một nước phát triển như Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè Hàn Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước, quan hệ hai nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Vấn đề lớn nhất là nâng cao tầm trí tuệ của người Việt Nam tại một đất nước phát triển như Hàn Quốc, chứ không phải chỉ lao động phổ thông, dù đây cũng là điều rất cần thiết. Cho nên trong thời kỳ công nghiệp 4.0, vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề học hành tử tế, lao động chất lượng cao là các vấn đề rất lớn cần phấn đấu. Số sinh viên cần tăng lên, số người đổi mới sáng tạo, start-up phải nhiều hơn, xuất hiện những kỳ lân Việt Nam ở đây".

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cần đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 2Chủ tịch nước căn dặn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, luôn hướng về Tổ quốc. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu