Kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc, 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 1/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945-15/8/2022) và 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, 30 năm qua, với nỗ lực không ngừng của hai nước, Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc, 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh: Hải Minh/ VGP

Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc với nhiều thành tựu to lớn hơn.

Tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong tăng cường đoàn kết với ASEAN và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng.

Kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc, 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc - ảnh 2Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju thực hiện nghi thức cắt bánh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Minh/ VGP

Trên cơ sở mối quan hệ song phương đang phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, Đại sứ Oh Young-ju cũng cho rằng, kiều bào Hàn Quốc là những người đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là thời điểm hai bên cùng nhau hợp tác để cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng có cống hiến và đóng góp to lớn hơn cho đất nước Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu