Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc tại Quảng Ngãi

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm ảnh “Hợp tác và phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc” và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam- Hàn Quốc khai mạc tối (28/11) tại thành phố Quảng Ngãi. 

Triển lãm ảnh phản ánh các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và ngoại giao giữa hai nước và kết quả hợp tác về đối ngoại, đầu tư, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhân dân giữa Quảng Ngãi và Hàn Quốc trong thời gian qua. 

Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc tại Quảng Ngãi - ảnh 1Tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: Vinh Thông/ VOV

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt-Hàn gồm nhiều tiết mục văn hoá đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống quê hương Núi Ấn - Sông Trà và xứ sở kim chi Hàn Quốc. 

Đặc sắc giao lưu văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc tại Quảng Ngãi - ảnh 2Triển lãm ảnh “Hợp tác và phát triển tỉnh Quảng Ngãi - Hàn Quốc”. Ảnh: Vinh Thông/VOV

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh: "Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn hôm nay là sự kiện rất có ý nghĩa và thiết thực nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Đây không chỉ là hoạt động giao thoa văn hóa của hai nền văn hóa Việt Hàn nói chung, mà còn tiếp tục làm sâu sắc thêm quá trình giao lưu văn hóa, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quá trình giao lưu giữa cộng đồng người dân hai nước. Chương trình giao lưu cũng là dịp quảng bá hình ảnh về quê hương, con người Quảng Ngãi đến các bạn Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại quê hương Núi Ấn - Sông Trà".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu