Gia đình già K' Keo có 2 ha đất trồng cà phê, mỗi năm thu hoạch hơn 8 tấn cà phê nhân và 8 sào ruộng, mỗi năm thu được khoảng 8 tấn thóc. Ngoài ra, gia đình già còn trồng xen các loại cây trồng khác vào rẫy cà phê, như: sầu riêng, mắc ca, bơ, mít… Nhờ vậy, kinh tế gia đình già làng K’ Keo vững vàng, ổn định. Từ cách làm hiệu quả kinh tế gia đình, già làng K' Keo đi đầu trong việc vận động người dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, như: trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới.
Già K'Keo nhớ lại: "Trước đây, bà con ở trong thôn chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trồng lúa, trồng cà phê chưa biết cách bón phân, chăm sóc. Gia đình già là người thực hiện đầu tiên, khi gia đình thực hiện hiệu quả thì bà con tới học hỏi và làm theo. Qua kinh nghiệm làm được, tôi đều chia sẻ hết cho bà con, mong bà con cũng làm được như mình".
Thôn Hàng Làng, nơi già làng K' Keo sinh sống, có 384 hộ dân, trong đó phần lớn là dân tộc K’Ho. Hiện chỉ còn 4 hộ nghèo. Đời sống vật chất ngày càng phát triển, văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú. Bà Ka’Lèm, người dân tộc K’Ho ở xã Di Linh, cho biết nhờ những đóng góp của già làng K’ Keo, thôn Hàng Làng đã có nhiều thay đổi tích cực: "Già làng K’ Keo là người uy tín, có tiếng nói ở địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc. Ông luôn nhiệt tình trong tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, hướng dẫn bà con cách làm ăn hiệu quả, vận động bà con đoàn kết gắn bó đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại địa phương".