Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai là nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, như: Kinh, Jrai, Bana, Thái, Tày, Nùng…, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Huyện hiện có hơn 70 người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Họ đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.
Lực lượng an ninh gặp gỡ người có uy tín ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Nghe âm thanh bài viết:
Ông Nay Dao là già làng ở thôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện. Già Nay Dao rất quan tâm đến giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số: “Tôi tuyên truyền cho bà con biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Những người lầm đường lạc lối đi tù trở về địa phương, tôi tới thăm hỏi, động viên họ. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ họ làm căn cước, hộ khẩu. Tôi thường xuyên phối hợp cùng chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Vận động bà con tăng cường lao động, sản xuất để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của dân tộc.“
Ông Nay Dao, người có uy tín ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vai trò của già làng, chức sắc, chức việc trong hệ thống chính trị ở cơ sở là rất quan trọng và đóng góp lớn trong việc phát triển kinh tế, thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh cũng như ổn định về an ninh, trật tự. Ông Ksor Duing, Trưởng điểm nhóm nhóm tin lành miền Nam Việt Nam thôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, cho biết: “Từ năm 2019 tôi thành lập điểm nhóm tin lành miền Nam Việt Nam tại nhà tôi. Tôi tuyên truyền vận động 14 hộ với 60 nhân khẩu theo đạo trái phép quay về nhà tôi sinh hoạt tôn giáo. Tôi nói với họ Nhà nước không cho phép đạo Tin lành Đề Ga hoạt động, không cho Fulro hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước cho nên các anh phải nghĩ lại để có tương lai. Bây giờ cuộc sống họ đã tốt rồi, sống tốt đời, đẹp đạo.”
Cũng như ông Ksor Duing, Mục sư Siu Than, Hội thánh Tin lành Truyền giáo Cơ đốc ở xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, cũng đã vận động được nhiều người trước đây lầm đường lạc lối hoàn lương: “Tôi khuyên những người đã lầm đường lạc lối hãy xóa bỏ những mặc cảm, tự ti đến với chúng tôi và chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận họ, không phân biệt. Chúng tôi vận động bà con tín đồ thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích họ làm ăn để thoát nghèo. Sáng Chủ nhật đi sinh hoạt tôn giáo còn những ngày khác trong tuần thì lao động, sản xuất, làm ra của cải vật chất cho gia đình.”
Từng có những ngày tháng tin vào cái gọi là “Nhà nước Đề Ga”, ông Ksor Bhat ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, đã tỉnh ngộ. Ít ai nghĩ rằng giờ đây ông lại là người có uy tín ở địa phương, giữ cương vị Trưởng điểm nhóm Tin lành miền Nam Việt Nam thôn Plei Lok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Do có những thành tích nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông Ksor Bhat đã được Ủy ban nhân dân xã Ia Ake khen thưởng. Ông Ksor Bhat cho biết: “Trước đây, tôi theo tin lành Đề Ga, nay quay trở về, xã chấp thuận làm chức sắc của thôn, làm trưởng ban công tác mặt trận. Xã chấp thuận cho tôi lập một điểm nhóm năm 2007. Tôi cùng các tín đồ chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tin lành Đề Ga chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, làm sai chủ trương của Đảng nên tôi không theo nữa. Tôi kêu gọi bà con đừng nghe theo kẻ xấu. Giáo lý tin lành miền Nam Việt Nam chấp hành sống tốt đời đẹp đạo. Tôi giảng giáo lý cho bà con làm điều tốt, sống tốt đời, đẹp đạo".
Hằng năm, huyện Phú Thiện tổ chức thăm hỏi, gặp mặt những người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức các lớp tập huấn giúp họ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong cộng đồng. Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được đi tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất tại các địa phương. Trung tá Phạm Văn Quân, Trưởng Công an xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, cho biết: “Lực lượng người có uy tín ở xã là những người tuổi cao, già làng có uy tín trong cộng đồng dân cư. Họ gương mẫu trong sinh hoạt cũng như trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Họ có ảnh hưởng rất tốt với những đối tượng trong diện quản lý".
Những người uy tín ở huyện Phú Thiện gương mẫu, đi đầu trong các phong trào an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tích cực vận động người dân lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, người có uy tín ở huyện Phú Thiện đã phát huy tốt vai trò, ảnh hưởng của mình trong cộng đồng, là cầu nối giữa người dân với chính quyền.