Số hóa các di tích lịch sử- quảng bá du lịch thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Khi mình quét mã QR code, mình được xem toàn cảnh di tích trong này. Ứng dụng có các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh để phục vụ cho cả du khách người Việt Nam và nước ngoài.

Sử dụng công nghệ hình ảnh 360° hiện đại kết hợp các video clip, âm thanh và hình ảnh 2D, chỉ cần thao tác “Quét mã” QR, khách du lịch sẽ có được những thông tin đầy đủ, chi tiết về di tích lịch sử Thủ đô. Đây là công trình “Số hóa các di tích” đang được các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô thực hiện rộng rãi.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

Hãy nghe những âm thanh giới thiệu về Hoàng thành Thăng LongPhần quan trọng nhất của điện Kính Thiên còn tồn tại cho đến ngày nay là bậc thềm bằng đá đi lên điện, có lan can chạm đuôi rồng nên được gọi là thềm rồng.

Số hóa các di tích lịch sử- quảng bá du lịch thủ đô  - ảnh 1Bảng hướng dẫn sử dụng ứng dụng thông minh quét mã QR viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh đặt ở bên mô hình thu nhỏ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: VOV5

Giờ đây, người dân có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, 1 trong 5 điểm di tích nổi tiếng (Hoàng Thành Thăng Long, chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc, bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) được Đoàn thanh niên quận Ba Đình triển khai quét mã QR code và ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360° trong việc giới thiệu các công trình kiến trúc cũng như thông tin lịch sử: Theo em, mã QR code này rất hữu dụng với người thích du lịch và đi chơi cùng bạn bè, nhất là những địa điểm liên quan đến di tích lịch sử. Ứng dụng này giúp em có thể hiểu rõ hơn về các di tích. Những nội dung được thể hiện một cách rõ nét, chân thực qua khung cảnh 360°.

Khi mình quét mã QR code, mình được xem toàn cảnh di tích trong này. Ứng dụng có các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh để phục vụ cho cả du khách người Việt Nam và nước ngoài.

Số hóa các di tích lịch sử- quảng bá du lịch thủ đô  - ảnh 2Tại phường Hàng Trống, đình Nam Hương, dòng tranh Hàng Trống cũng là một trong nhiều địa điểm được gắn mã QR giúp du khách thuận tiện hơn trong tìm hiểu. Ảnh: Cổng vào nhà trưng bày tại đình Nam Hương với mã QR treo bên trái. Ảnh: VOV5

Các mã QR code đươc thiết kế với bộ nhận diện Chibi thanh niên và được thanh niên quảng bá, đặt tại nhiều khách sạn, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê lớn, nơi tập trung nhiều khách du lịch. Bà Đoàn Kim Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình), đánh giá:Đây là công trình thanh niên rất hiệu quả bởi vì trong bối cảnh đất nước vừa trải qua đại dịch COVID - 19, các hoạt động du lịch bị tê liệt, công trình này ra mắt đã đáp ứng được nhu cầu du lịch trong tình hình mới. Tôi hy vọng trong thời gian tới, quận đoàn Ba Đình sẽ có thêm nhiều công trình sáng tạo như thế này để du lịch của thành phố Hà Nội cũng như của quận Ba Đình phát triển hơn nữa.

Trong khi đó, tại phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), ngoài Nhà Thờ Lớn, dòng tranh Hàng Trống, phường còn có các di tích đình, chùa mang đậm nét văn hóa Việt Nam, như: đình Nam Hương, đền Phù Ủng... Nhằm quảng bá sâu rộng tới người dân và khách du lịch, mới đây, phường Hàng Trống đã giới thiệu đến người dân ứng dụng quét mã QR code cung cấp thông tin chi tiết về các đình, chùa nổi tiếng tại địa bàn. Ông Chử Điệp, người dân phường Hàng Trống, chia sẻ:Tôi thấy cách làm này rất thiết thực và hiệu quả. Bởi vì Hàng Trống là phường có đông khách du lịch, nhiều di tích lịch sử. Việc quét mã QR giúp du khách hiểu được một cách tường tận di tích bằng công nghệ mới nhất.

Số hóa các di tích lịch sử- quảng bá du lịch thủ đô  - ảnh 3Với hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa tại Thủ đô, việc phát triển, áp dụng công nghệ hiện đại song song với bảo tồn và phát huy những giá trị vốn có đang ngày một thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: VOV5

Để hỗ trợ các ứng dụng này đồng thời phát huy tính tiên phong của thanh niên, đoàn thanh niên phường Hàng Trống còn bố trí lực lượng túc trực tại các di tích lịch sử. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư đoàn thanh niên phường Hàng Trống, cho biết:   Đoàn thanh niên phường Hàng Trống duy trì đội hình thanh niên tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long (Hà Nội) tại các điểm di tích trên địa bàn phường vào các ngày cuối tuần, thời điểm lượng du khách đến thăm đông. Chúng tôi giới thiệu chi tiết những nét đặc trưng của di tích tới từng du khách tham quan.

Việc số hóa các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội là phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ. Để tận dụng hết lợi thế của số hóa trong phát triển du lịch thủ đô, Phó bí thư thường trực thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Tiến, cho biết:Năm nay chúng tôi triển khai số hóa 322 địa chỉ đỏ, cùng với đó, các quận, huyện sẽ triển khai việc số hóa các di tích trên địa bàn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về thông tin. Việc này sẽ giúp thuận lợi hơn trong việc lưu giữ, quảng bá các giá trị văn hóa của thủ đô,đồng thời xây dựng hệ dữ liệu chung của các di tích, các địa chỉ đỏ trên toàn thành phố Hà Nội.

Với hơn 5.900 di tích lịch sử, văn hóa, Hà Nội có tài nguyên di sản giàu có, đa dạng. Đây là nguồn lực lớn để phát triển văn hóa, thu hút khách du lịch đến với thủ đô. Việc đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử không những góp phần lưu trữ tư liệu, hình ảnh quý mà còn giúp người dân và du khách hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu