Xúc tiến hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Áo

Chia sẻ
(VOV5) - Trong hai ngày 18 và 19/10, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên thăm bang Styria, bang lớn thứ 2 của Áo, làm việc với chính quyền và tiếp xúc, tham quan một số doanh nghiệp tại địa phương. 
Xúc tiến hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Áo - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Trung Kiên gặp và làm việc với bà Elke Kahr - Chủ tịch Đảng Cộng sản Áo (KPO) tại bang Styria. ảnh: TTXVN

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên làm việc với bà Elke Kahr - Chủ tịch Đảng Cộng sản Áo (KPO) tại bang Styria, người sẽ nhậm chức thị trưởng thành phố Graz (thủ phủ bang Styria) vào cuối năm nay. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nghiên cứu - đào tạo, du lịch - văn hóa, tổ chức các đoàn tham quan và trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Để tìm hiểu mô hình lĩnh vực kinh tế của bang Styria, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã đến thăm 2 doanh nghiệp tại địa phương là công ty Christof Industries và AVL. Christof Industries mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xử lý rác thải y tế và tái chế rác thải sinh hoạt. Công ty AVL có văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2008 và  mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ô tô và xe máy điện, máy kéo. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu