Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về an ninh lương thực

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đạt 64,9 điểm, đứng thứ 54 trong số 113 nước trên thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. 
Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về an ninh lương thực - ảnh 1 Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Cơ quan phân tích kinh tế “Economist Intelligence Unit” (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh) mới đây công bố “Chỉ số An ninh lương thực toàn cầu (GFSI) năm 2019”, theo đó Singapore đứng đầu thế giới về an ninh lương thực; tiếp đó là Ireland và Mỹ.

Xét theo nghĩa rộng, an ninh lương thực thể hiện khả năng tự cung cấp đầy đủ lương thực, cả về chất và lượng, cho người dân một quốc gia trong khoảng thời gian và địa điểm cần thiết. Xét theo nghĩa hẹp, an ninh lương thực là đảm bảo được lượng lương thực cần thiết khi nguy cấp. Với tiêu chí đó, Việt Nam đạt 64,9 điểm, đứng thứ 54 trong số 113 nước trên thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam đạt trên 75 điểm ở 8 hạng mục như tính an toàn và chất lượng thực phẩm, khả năng tiếp cận tài chính của nông dân, tính ổn định của sản xuất nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu