UNCTAD đánh giá cao khuôn khổ chính sách và thiết chế của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Thư ký UNCTAD cam kết sẽ thúc đẩy kết nối và trao đổi với KTNN Việt Nam về hợp tác toàn diện trong thời gian tới.
UNCTAD đánh giá cao khuôn khổ chính sách và thiết chế của Việt Nam - ảnh 1Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước Việt Nam làm việc với Tổng Thư ký của UNCTAD - Ảnh: Xuân Hoàng/TTXVN

Nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam tham dự Hội nghị về quản lý nợ lần thứ 13 của Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) về thương mại và phát triển (UNCTAD) trong các ngày từ 5-7/12, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với bà Rebeca Grynspan - Tổng Thư ký UNCTAD.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn mong muốn Tổng Thư ký UNCTAD thúc đẩy hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với KTNN Việt Nam; tạo điều kiện, hỗ trợ Phái đoàn Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ; kết nối với các đối tác có thế mạnh về các lĩnh vực này, mở ra các cơ hội hợp tác cho KTNN Việt Nam.

Tổng Thư ký UNCTAD cam kết sẽ thúc đẩy kết nối và trao đổi với KTNN Việt Nam về hợp tác toàn diện trong thời gian tới. Bà cho rằng Việt Nam là ví dụ thành công điển hình cho các quốc gia khác học tập, đồng thời cho rằng hệ thống thiết chế, chính sách hiệu quả của Việt Nam đã giúp mang lại những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội đầy ấn tượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu